1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bắc Kinh nổi giận vì Panama mời cả lãnh đạo Trung Quốc, Đài Loan cùng lúc

(Dân trí) - Trung Quốc ngày 25/3 đã phản ứng giận dữ sau khi Panama, đồng minh của Đài Loan, tuyên bố mời cả lãnh đạo của đại lục và hòn đảo tham dự lễ khánh thành việc mở rộng kênh đào Panama vào cuối tháng 6 tới, trong một động thái có thể là một cuộc chạm trán ngoại giao khó xử.


Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (Ảnh: Reuters)

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (Ảnh: Reuters)

Bộ Ngoại giao Panama cho biết cả Trung Quốc và đảo Đài Loan đều đã được mời vì “đây là lễ khánh thành kênh đào mở rộng. Trung Quốc, một bên sử dụng quan trọng, cần tham gia”.

Kênh đào Panama là một trong những tuyến đường biển bận rộn nhất thế giới và Trung Quốc là nước sử dụng nhiều thứ hai.

Trong cuộc họp báo thường kỳ hôm nay, trước câu hỏi rằng liệu Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có đến và liệu ông có gặp bà Thái Anh Văn - người dự kiến nhậm chức lãnh đạo Đài Loan vào tháng 5 sau chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử hồi tháng 1 - hay không, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã không trả lời trực tiếp.

“Điều tôi muốn nhấn mạnh là Trung Quốc luôn có nguyên tắc “một Trung Quốc” là điều kiện tiên quyết cơ bản để xử lý và thúc đẩy quan hệ với các quốc gia khắp thế giới”, ông Hồng nói, nhưng không cho biết chi tiết.

Trung Quốc vẫn xem Đài Loan chỉ là một phần lãnh thổ của mình và không loại trừ dùng vũ lực để sáp nhập hòn đảo vào đại lục.

Bắc Kinh đã nhiều lần cảnh báo Đài Bắc về bất kỳ động thái nào tiến tới độc lập sau chiến thắng của bà Thái Anh Văn và đảng Dân tiến (DPP) của bà trong cuộc bầu cử lãnh đạo và quốc hội.

Bà Thái cho biết bà sẽ duy trì hòa bình với Trung Quốc và báo chí nhà nước Trung Quốc cũng nhấn mạnh cam kết của bà nhằm duy trì “nguyên trạng” với Trung Quốc.

Theo Reuters, Panama là một trong 22 đồng minh duy trì quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan, phần lớn là những quốc gia ở châu Mỹ Latinh.

Tại Đài Bắc, Bà Thái đã gặp đại sứ của Panama tại Đài Loan Alfredo Martiz, người đã đưa ra lời mời thay mặt Tổng thống Juan Carlos Varela, phát ngôn viên DPP Ruan Chao-hsiung cho hay.

Ông Ruan cho biết bà Thái đã nói với ông Martiz rằng mặc dù quan hệ lễ khánh thành diễn ra chỉ một tháng sau khi bà nhậm chức, bà Thái sẽ cân nhắc lời mời với ưu tiên cao. Ông Ruan từ chối bình luận về việc liệu bà Thái có gặp ông Tập nếu ông tới đó hay không.

Panama là một trong những đồng minh ngoại giao lâu đời nhất của Đài Loan, nhưng các nhà ngoại giao tại Bắc Kinh nói rằng họ tin Panama nhiều khả năng sẽ là quốc gia Trung Mỹ kế tiếp “bỏ rơi” Đài Loan.

Costa Rica đã công nhận Bắc Kinh vào năm 2007 và một tài liệu của Bộ Ngoại giao Mỹ do Wikileaks công bố cho thấy Panama đã muốn công nhận Bắc Kinh vào năm 2009 nhưng bị từ chối.

An Bình