1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bắc Kinh lại thách thức dư luận bằng tuyên bố về "khu định cư ở đảo Cây"

(Dân trí) - Bắc Kinh thông báo sẽ hoàn thành dự án xây dựng 27 ngôi nhà trái phép trên đảo Cây thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam vào cuối năm nay.

Trung Quốc lại thách thức dư luận với tuyên bố về khu định cư trái phép ở đảo Cây

Công nhân Trung Quốc vận chuyển vật liệu phục vụ xây dựng trái phép trên đảo Cây, thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. (Ảnh:CN)
 
Theo Chinanews số ra ngày 30/6, dự án xây dựng 27 nhà định cư đầu tiên trên đảo Cây (Trung Quốc ngang nhiên gọi là đảo Triệu Thuật) đã tiến hành trái phép được hơn nửa năm. Hiện Bắc Kinh vẫn đang tiếp tục đẩy mạnh tiến độ thi công công trình này với dự tính đến tháng 12/2015 sẽ hoàn thành mọi công tác xây dựng để bàn giao đưa vào sử dụng.

Dự án này được cho là khởi công từ tháng 11 năm ngoái, với tổng vốn đầu tư xây dựng khoảng 21,83 triệu NDT. Sau khi hoàn thành xây dựng 27 ngôi nhà này, Trung Quốc nói sẽ tiếp tục xây dựng thêm 44 ngôi nhà khác cùng các cơ sở đồng bộ trên đảo.

Trung Quốc lại thách thức dư luận với tuyên bố về khu định cư trái phép ở đảo Cây

Trung Quốc đang xây dựng phi pháp 27 ngôi nhà định cư trên đảo Cây, thuộc Hoàng Sa của Việt Nam. (Ảnh:CN)

Bắc Kinh ngụy biện rằng mục đích của việc thực hiện công trình xây dựng này nhằm nâng cao điều kiện sống cho ngư dân Trung Quốc đồn trú trên đảo, phục vụ đánh bắt cá và "duy trì chủ quyền" (?)

Quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép từ năm 1974. Việt Nam luôn khẳng định chủ quyền ở hai quần đảo Hoàng Sa cũng như Trường Sa. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn ngang nhiên tiến hành các hoạt động xây dựng trái phép, phớt lờ mọi phản ứng.
 
Hương Giang 
Theo China News