1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ba tàu tuần tra Trung Quốc xâm nhập vùng biển tranh chấp với Nhật

(Dân trí) - Biên đội tàu Hải cảnh gồm 3 chiếc của Trung Quốc sáng 17/6 đã xâm nhập vào vùng biển rộng 12 hải lý quanh quần đảo tranh chấp Điếu Ngư/Senkaku và tiến hành tuần tra trong khoảng 2 giờ đồng hồ.

Biên đội tàu Trung Quốc tuần tra trái phép Điếu Ngư/Senkaku. (Ảnh minh họa:

Biên đội tàu Trung Quốc tuần tra trái phép Điếu Ngư/Senkaku. (Ảnh minh họa: Xinhua)

Thời báo Hoàn Cầu trích nguồn từ hãng tin Jiji Press của Nhật Bản cho biết, Lực lượng Bảo vệ Bờ biển số 11 (SDFG) ở Naha thuộc tỉnh Okinawa của Nhật Bản vào khoảng 10 giờ sáng (giờ địa phương) đã phát hiện biên đội tàu Hải cảnh của Trung Quốc mang số hiệu Hải cảnh 2149, 2307 và 2337 xâm nhập vào khu vực 12 hải lý quanh quần đảo Điếu Ngư/Senkaku để tiến hành các hoạt động tuần tra.

Theo Jiji, đây là lần thứ 17 trong năm 2015, biên đội tàu Trung Quốc xâm phạm vùng biển 12 hải lý quanh quần đảo Điếu Ngư/Senkaku. 

Cũng theo hãng tin trên, Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã áp sát biên đội và kêu gọi tàu Trung Quốc rời khu vực thuộc quần đảo Điếu Ngư/Senkaku.

Tuy nhiên, tàu Hải cảnh 2307 trả lời rằng: “Quần đảo Điếu Ngư và khu vực biển lân cận thuộc chủ quyền của Trung Quốc” sau đó tiếp tục tiến hành các hoạt động tuần tra. Khoảng 2 giờ sau, biên đội tàu Bắc Kinh hoàn thành tuần tra và rời khỏi khu vực quần đảo Điếu Ngư/Senkaku.

Cùng ngày, trên website của Cục Hải dương quốc gia Trung Quốc cũng đưa ra thông báo biên đội tàu Hải cảnh 3 chiếc của TQ lần lượt mang số hiệu 2307, 2337 và 2149 tiến hành tuần tra tại khu vực quần đảo Điếu Ngư/Senkaku.

Hồi  năm 2012, Tokyo quốc hữu hóa ba hòn đảo trong quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư khiến căng thẳng Trung- Nhật gia tăng. 

Các tàu tuần duyên và phi cơ của Trung Quốc cũng thường xuyên di chuyển gần vùng biển tranh chấp, làm dấy lên lo ngại rằng các vụ đụng độ tại khu vực này có thể khiến một cuộc xung đột nghiêm trọng nổ ra giữa Tokyo và Bắc Kinh.

Hương Giang 
Theo Jiji