1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bà Suu Kyi: Tổng thống được bổ nhiệm sẽ phải tuân theo chỉ đạo của tôi

(Dân trí) - Trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin Channel News Asia hôm nay, lãnh đạo đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ (NLD), bà Aung San Suu Kyi, cho biết bà sẽ là người điều hành tổng thống tương lai nếu đảng của bà đắc cử.

 

Lãnh đạo đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ (NLD), bà Aung San Suu Kyi (Ảnh: AP)
Lãnh đạo đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ (NLD), bà Aung San Suu Kyi (Ảnh: AP)

Bà Suu Kyi sẽ không thể đứng ra làm tổng thống Myanmar bởi bà kết hôn với chồng quá cố là người Anh và hiện có 2 người con mang quốc tịch Anh, điều này trái với hiến pháp Myanmar hiện do phe quân đội lập ra.

“Tổng thống sắp bổ nhiệm sẽ không có quyền lực gì khi đảng NLD của tôi đứng ra thành lập chính phủ mới. Điều này chỉ nhằm đáp ứng theo các yêu cầu của hiến pháp”, bà Suu Kyi nhấn mạnh.

Trước khi diễn ra tổng tuyển cử Myanmar ngày 8/11, bà Suu Kyi phát biểu rằng bà sẽ còn đứng trên “tổng thống”. Bà khẳng định tổng thống được bổ nhiệm sẽ phải làm theo các chỉ dẫn của bà.

Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ, đảng NLD đã giành chiến thắng áp đảo trước đảng cầm quyền, đảng Đoàn kết Thống nhất và Phát triển (USDP). Cho đến thời điểm hiện nay, đảng NLD đã giành được 49 ghế trong Hạ viện Myanmar, trong đó 24 ghế tại Yangon, 10 ghế tại thành phố Mandalay, một chiến thắng lấn lướt trước đảng USDP.

Kết quả kiểm phiếu cuối cùng dự kiến sẽ được công bố vào cuối ngày hôm nay (10/11), theo các nguồn tin.

Nhóm quan sát của Liên minh châu Âu ngày hôm nay đã ra tuyên bố nói rằng Ủy ban bầu cử Myanmar đã làm tốt trọng trách khi có tới 95% trong tổng số 500 điểm bỏ phiếu được triển khai tại quốc gia Đông Nam Á.

Hôm 8/11, hơn 30 triệu cử trị Myanmar đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử lịch sử. Theo quy định NLD sẽ phải giành ít nhất 67% số ghế trong quốc hội để đứng ra thành lập chính phủ mới. Theo tính toán sơ bộ, đảng NLD cho biết đang trong tiến trình giành hơn 70% số ghế của quốc hội.

Người dân Myanmar ủng hộ đảng NLD đã ăn mừng từ chiều tối qua khi đảng cầm quyền USDP chính thức thừa nhận thất bại.

Vũ Duy

Theo CNA

 

Bà Suu Kyi: Tổng thống được bổ nhiệm sẽ phải tuân theo chỉ đạo của tôi - 2