1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bà Suu Kyi không có tên trong danh sách ứng viên tổng thống Myanmar

(Dân trí) - Liên đoàn quốc gia vì dân chủ (NLD) của bà Aung San Suu Kyi ngày 10/3 đã công bố 2 ứng viên tổng thống, khi Myanmar bắt đầu tiến trình lựa chọn nhà lãnh đạo mới. Bà Suu Kyi không có tên trong danh sách đề cử, nhưng một trong số 2 ứng viên là cựu tài xế kiêm cố vấn thân cận của bà.


Bà San Suu Kyi và ông Htin Kyaw trong một bức ảnh vào năm 2010 (Ảnh: AFP)

Bà San Suu Kyi và ông Htin Kyaw trong một bức ảnh vào năm 2010 (Ảnh: AFP)

Hai ứng viên được NLD đề cử là Htin Kyaw và Khin Aung Myint. Một ứng viên thứ 3 sẽ do quân đội đề cử.

Trong những ngày tới, các nghị sĩ Myanmar sẽ bỏ phiếu để chọn tổng thống trong số 3 ứng viên. Hai người thua cuộc sẽ trở thành các phó tổng thống.

Giới phân tích cho rằng ứng viên Htin Kyaw, cựu tài xế kiêm cố vấn thân cận của bà Suu Kyi, nhiều khả năng sẽ trở thành tổng thống.

Ông Htin Kyaw cũng tốt nghiệp Đại học Oxford giống bà Suu Kyi. Họ đã biết nhau từ lâu. Ông Htin Kyaw cũng là một thành viên tận tụy của NLD và đã sát cánh bên bà kể từ khi bà được dỡ bỏ lệnh quản thúc vào năm 2010.

Theo hiến pháp Myanmar, 3 ứng viên tổng thống sẽ được đề cử - một từ hạ viện, một từ thượng viện và một từ khối quân đội trong quốc hội. Hiện quân đội chiếm 1/4 số ghế trong cả 2 viện của quốc hội.

NLD đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc tổng tuyển cử lịch hồi năm ngoái và giành đa số ghế trong 2 viện cả hạ viện và thượng viện của quốc hội. Điều này có nghĩa là NLD có thể quyết định ai sẽ trở thành tổng thống mới.

Nhưng quân đội vẫn là một lực lượng mạnh trên chính trường Myanmar.

Bà Suu Kyi, lãnh đạo đảng NLD, bị cấm làm tổng thống theo hiến pháp do quân đội soạn thảo. Hiến pháp Myanmar quy định rằng một người không thể trở thành tổng thống nếu có thành viên trong gia đình mang quốc tịch nước ngoài. Hai con trai của bà Suu Kyi đều mang quốc tịch Anh. Tuy nhiên, bà Suu Kyi trước đó nói rằng bà có thể “đứng trên” cả tổng thống.

An Bình

Theo AFP, BBC