1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bà Melania Trump rạng rỡ trong lần đầu đón lãnh đạo nước ngoài tại Nhà Trắng

(Dân trí) - Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump rạng rỡ xuất hiện bên cạnh chồng, Tổng thống Donald Trump, tại Nhà Trắng khi đón tiếp vợ chồng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 15/2.

Đệ nhất phu nhân Mỹ lần đầu tiếp lãnh đạo nước ngoài tại Nhà Trắng

Theo Dailymail, Đệ nhất phu nhân Melania Trump đã đáp chuyến bay từ New York tới thủ đô Washington vào ngày 15/2 để cùng chồng, Tổng thống Donald Trump, tiếp đón vợ chồng Thủ tướng Benjamin Netanyahu nhân chuyến thăm của nhà lãnh đạo Israel tới Mỹ. Trong ảnh: Vợ chồng Tổng thống Trump đứng cạnh nhau tại Nhà Trắng trong lúc chờ Thủ tướng Benjamin Netanyahu và phu nhân Sara tới.
Theo Dailymail, Đệ nhất phu nhân Melania Trump đã đáp chuyến bay từ New York tới thủ đô Washington vào ngày 15/2 để cùng chồng, Tổng thống Donald Trump, tiếp đón vợ chồng Thủ tướng Benjamin Netanyahu nhân chuyến thăm của nhà lãnh đạo Israel tới Mỹ. Trong ảnh: Vợ chồng Tổng thống Trump đứng cạnh nhau tại Nhà Trắng trong lúc chờ Thủ tướng Benjamin Netanyahu và phu nhân Sara tới.
Đây là lần đầu tiên bà Melania đón tiếp một nhà lãnh đạo nước ngoài tại Nhà Trắng trên cương vị đệ nhất phu nhân Mỹ. Bà Melania không ở cùng chồng sau khi Tổng thống Trump nhậm chức hôm 20/1 mà trở về quê nhà New York để chăm sóc con trai Barron cho tới khi cậu bé hoàn tất bậc học. Trong ảnh: Vợ chồng Tổng thống Trump và vợ chồng Thủ tướng Netanyahu chụp ảnh sau màn chào hỏi xã giao.
Đây là lần đầu tiên bà Melania đón tiếp một nhà lãnh đạo nước ngoài tại Nhà Trắng trên cương vị đệ nhất phu nhân Mỹ. Bà Melania không ở cùng chồng sau khi Tổng thống Trump nhậm chức hôm 20/1 mà trở về quê nhà New York để chăm sóc con trai Barron cho tới khi cậu bé hoàn tất bậc học. Trong ảnh: Vợ chồng Tổng thống Trump và vợ chồng Thủ tướng Netanyahu chụp ảnh sau màn chào hỏi xã giao.
Trong lần đón tiếp nguyên thủ quốc gia đầu tiên tại Nhà Trắng, Đệ nhất phu nhân Mỹ đã lựa chọn trang phục màu trắng thanh lịch của nhà mốt Karl Lagerfeld. Là cựu siêu mẫu nổi tiếng, bà Melania luôn thu hút mọi ánh nhìn tại mỗi nơi bà xuất hiện.
Trong lần đón tiếp nguyên thủ quốc gia đầu tiên tại Nhà Trắng, Đệ nhất phu nhân Mỹ đã lựa chọn trang phục màu trắng thanh lịch của nhà mốt Karl Lagerfeld. Là cựu siêu mẫu nổi tiếng, bà Melania luôn thu hút mọi ánh nhìn tại mỗi nơi bà xuất hiện.
Sau nghi thức chào đón, Tổng thống Trump và Đệ nhất phu nhân Melania mời vợ chồng Thủ tướng Netanyahu tới Phòng Bầu Dục để tham dự họp báo. Con gái Ivanka Trump và con rể Jared Kushner của Tổng thống Trump cũng tham dự cuộc họp báo này.
Sau nghi thức chào đón, Tổng thống Trump và Đệ nhất phu nhân Melania mời vợ chồng Thủ tướng Netanyahu tới Phòng Bầu Dục để tham dự họp báo. Con gái Ivanka Trump và con rể Jared Kushner của Tổng thống Trump cũng tham dự cuộc họp báo này.
Từ sau khi Tổng thống Trump nhậm chức, bà Melania ít khi xuất hiện trước công chúng. Sự vắng mặt bất thường của Đệ nhất phu nhân Mỹ khiến nhiều người đồn đoán rằng bà không hứng thú với công việc của một bà chủ Nhà Trắng, do vậy bà dành phần lớn thời gian của mình tại Tháp Trump ở New York. Trong ảnh: Bà Melania mời phu nhân Thủ tướng Israel ngồi vào ghế tại Phòng Bầu Dục.
Từ sau khi Tổng thống Trump nhậm chức, bà Melania ít khi xuất hiện trước công chúng. Sự vắng mặt bất thường của Đệ nhất phu nhân Mỹ khiến nhiều người đồn đoán rằng bà không hứng thú với công việc của một bà chủ Nhà Trắng, do vậy bà dành phần lớn thời gian của mình tại Tháp Trump ở New York. Trong ảnh: Bà Melania mời phu nhân Thủ tướng Israel ngồi vào ghế tại Phòng Bầu Dục.
Mặc dù không sống tại Nhà Trắng nhưng bà Melania vẫn thường có mặt trong các sự kiện quan trọng cùng chồng. Tuần trước, bà đã tiếp đón vợ chồng Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại khu nghỉ dưỡng của Tổng thống Trump ở Palm Beach, bang Florida. Trong ảnh: Hai cặp vợ chồng nhà lãnh đạo Mỹ và Israel tại Phòng Bầu Dục ở Nhà Trắng.
Mặc dù không sống tại Nhà Trắng nhưng bà Melania vẫn thường có mặt trong các sự kiện quan trọng cùng chồng. Tuần trước, bà đã tiếp đón vợ chồng Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại khu nghỉ dưỡng của Tổng thống Trump ở Palm Beach, bang Florida. Trong ảnh: Hai cặp vợ chồng nhà lãnh đạo Mỹ và Israel tại Phòng Bầu Dục ở Nhà Trắng.
Sau cuộc họp báo, Đệ nhất phu nhân Melania đã đưa bà Sara đi thăm quan Bảo tàng Văn hóa Lịch sử người Mỹ gốc Phi ở thủ đô Washington trong khi Tổng thống Trump và Thủ tướng Netanyahu tiếp tục họp bàn.
Sau cuộc họp báo, Đệ nhất phu nhân Melania đã đưa bà Sara đi thăm quan Bảo tàng Văn hóa Lịch sử người Mỹ gốc Phi ở thủ đô Washington trong khi Tổng thống Trump và Thủ tướng Netanyahu tiếp tục họp bàn.
Ông Lonnie Bunch (trái), giám đốc Bảo tàng Văn hóa Lịch sử người Mỹ gốc Phi, đang giới thiệu về bảo tàng cho bà Melania và bà Sara.
Ông Lonnie Bunch (trái), giám đốc Bảo tàng Văn hóa Lịch sử người Mỹ gốc Phi, đang giới thiệu về bảo tàng cho bà Melania và bà Sara.
Bà Melania và bà Sara trò chuyện cùng lãnh đạo của bảo tàng bên cạnh đài phun nước.
Bà Melania và bà Sara trò chuyện cùng lãnh đạo của bảo tàng bên cạnh đài phun nước.
Phu nhân của hai nhà lãnh đạo Mỹ, Israel cùng nhau tìm hiểu về một mô hình điện tử tại Bảo tàng Văn hóa Lịch sử người Mỹ gốc Phi dưới sự hướng dẫn của giám đốc bảo tàng.
Phu nhân của hai nhà lãnh đạo Mỹ, Israel cùng nhau tìm hiểu về một mô hình điện tử tại Bảo tàng Văn hóa Lịch sử người Mỹ gốc Phi dưới sự hướng dẫn của giám đốc bảo tàng.
Đệ nhất phu nhân Mỹ nắm tay phu nhân Thủ tướng Israel sau khi kết thúc chuyến thăm tới Bảo tàng Văn hóa Lịch sử người Mỹ gốc Phi.
Đệ nhất phu nhân Mỹ nắm tay phu nhân Thủ tướng Israel sau khi kết thúc chuyến thăm tới Bảo tàng Văn hóa Lịch sử người Mỹ gốc Phi.

Thành Đạt

Ảnh: Reuters