1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bà Hillary Clinton “trình làng” chuyên cơ riêng phục vụ tranh cử

(Dân trí) - Ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Mỹ Hillary Clinton đầu tuần này đã “trình làng” máy bay Boeing 737-800 với 100 chỗ ngồi cùng những điểm nhấn đặc biệt được thiết kế riêng để phục vụ cho chiến dịch tranh cử của bà.

Bà Hillary Clinton “trình làng” chuyên cơ riêng phục vụ tranh cử

Ngày 5/9, chiến dịch tranh cử của bà Hillary Clinton đã tổ chức lễ ra mắt chiếc máy bay được sử dụng riêng cho chiến dịch vận động tranh cử của cựu Ngoại trưởng Mỹ.
Ngày 5/9, chiến dịch tranh cử của bà Hillary Clinton đã tổ chức lễ ra mắt chiếc máy bay được sử dụng riêng cho chiến dịch vận động tranh cử của cựu Ngoại trưởng Mỹ.
Máy bay của ứng viên đảng Dân chủ thuộc dòng Boeing 737-800 với 100 chỗ ngồi.
Máy bay của ứng viên đảng Dân chủ thuộc dòng Boeing 737-800 với 100 chỗ ngồi.
Hai màu chủ đạo trên thân máy bay là xanh và trắng, ngoài ra dòng chữ “Stronger Together” (tạm dịch: Cùng nhau mạnh hơn) được in lớn ở phần đầu máy bay. Trên thân máy bay cũng đề địa chỉ trang web cá nhân của bà Clinton: Hillaryclinton.com
Hai màu chủ đạo trên thân máy bay là xanh và trắng, ngoài ra dòng chữ “Stronger Together” (tạm dịch: Cùng nhau mạnh hơn) được in lớn ở phần đầu máy bay. Trên thân máy bay cũng đề địa chỉ trang web cá nhân của bà Clinton: Hillaryclinton.com
Điểm đặc biệt trong thiết kế của máy bay này là logo chữ H với mũi tên nằm ngang ở phần đuôi máy bay. Chữ H là viết tắt của Hillary Clinton, đây là cách cựu Ngoại trưởng Mỹ khẳng định dấu ấn cá nhân trên máy bay riêng của mình.
Điểm đặc biệt trong thiết kế của máy bay này là logo chữ H với mũi tên nằm ngang ở phần đuôi máy bay. Chữ H là viết tắt của Hillary Clinton, đây là cách cựu Ngoại trưởng Mỹ khẳng định dấu ấn cá nhân trên máy bay riêng của mình.
Bà Clinton tươi cười khi cầm mô hình máy bay của mình trên tay.
Bà Clinton tươi cười khi cầm mô hình máy bay của mình trên tay.
Bà bắt tay phi hành đoàn và đội ngũ tiếp viên, những người sẽ hỗ trợ bà trên các chuyến bay trong giai đoạn vận động tranh cử sắp tới.
Bà bắt tay phi hành đoàn và đội ngũ tiếp viên, những người sẽ hỗ trợ bà trên các chuyến bay trong giai đoạn vận động tranh cử sắp tới.
Lễ ra mắt được tổ chức tại sân bay Westchester ở White Plains, bang New York, Mỹ. Trong vai trò “cầm trịch”, bà Clinton thực hiện thao tác mở cửa máy bay lần đầu tiên, sau đó mời các phóng viên vào thăm quan bên trong máy bay.
Lễ ra mắt được tổ chức tại sân bay Westchester ở White Plains, bang New York, Mỹ. Trong vai trò “cầm trịch”, bà Clinton thực hiện thao tác mở cửa máy bay lần đầu tiên, sau đó mời các phóng viên vào thăm quan bên trong máy bay.
“Tôi rất hạnh phúc khi có các bạn ở bên cạnh tôi ngày hôm nay. Tôi chỉ mong chờ đến khoảnh khắc này”, bà Clinton nói với các phóng viên và mời họ lên máy bay, đi cùng bà tới các điểm vận động tranh cử.
“Tôi rất hạnh phúc khi có các bạn ở bên cạnh tôi ngày hôm nay. Tôi chỉ mong chờ đến khoảnh khắc này”, bà Clinton nói với các phóng viên và mời họ lên máy bay, đi cùng bà tới các điểm vận động tranh cử.
“Tôi sẵn sàng hơn bao giờ hết để tiến tới giai đoạn tiếp theo của chiến dịch tranh cử”, bà Clinton nói thêm.
“Tôi sẵn sàng hơn bao giờ hết để tiến tới giai đoạn tiếp theo của chiến dịch tranh cử”, bà Clinton nói thêm.
Ứng viên đảng Dân chủ sắp tới sẽ bước vào những phiên tranh luận nảy lửa với đối thủ của bà bên đảng Cộng hòa, tỷ phú Donald Trump. Kết quả của những phiên tranh luận này sẽ ảnh hưởng tới lựa chọn của các cử tri khi chỉ còn 2 tháng nữa cuộc bầu cử toàn quốc sẽ chính thức diễn ra.
Ứng viên đảng Dân chủ sắp tới sẽ bước vào những phiên tranh luận nảy lửa với đối thủ của bà bên đảng Cộng hòa, tỷ phú Donald Trump. Kết quả của những phiên tranh luận này sẽ ảnh hưởng tới lựa chọn của các cử tri khi chỉ còn 2 tháng nữa cuộc bầu cử toàn quốc sẽ chính thức diễn ra.

Thành Đạt

Ảnh: Reuters & Dailymail