1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

"Bà đầm thép" Pelosi lần thứ 4 trở thành chủ tịch Hạ viện Mỹ

Đức Hoàng

(Dân trí) - Chính trị gia kỳ cựu Nancy Pelosi đã lần thứ 4 thắng trong cuộc đua trở thành chủ tịch Hạ viện Mỹ.

Bà đầm thép Pelosi lần thứ 4 trở thành chủ tịch Hạ viện Mỹ - 1

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi (Ảnh: Reuters)

Ngày 3/1, Hạ viện Mỹ đã bầu bà Pelosi tiếp tục đảm nhiệm chức chủ tịch Hạ viện. Đây là nhiệm kỳ thứ 4 của nữ chính trị gia 80 tuổi này.

Bà giành chiến thắng trước đại diện đảng Cộng hòa Kevin McCarthy với số phiếu đầy kịch tính sít sao 216 - 209. Chỉ hai tháng trước, đảng Dân chủ bước vào cuộc bầu cử năm 2020 với niềm tin rằng họ sẽ giành thêm nhiều ghế hơn trong Hạ viện để duy trì lợi thế. Tuy nhiên, họ đã mất vào tay phe Cộng hòa ít nhất 13 ghế.

"Tôi vô cùng tự hào được trở thành chủ tịch của một Hạ viện đa dạng nhất trong lịch sử Mỹ", bà Pelosi cho hay.

Đảng Dân chủ hiện có 222 hạ nghị sĩ. Trước đó, bà Pelosi cũng tuyên bố rằng đây sẽ là nhiệm kỳ cuối của bà làm chủ tịch Hạ viện. Tổng cộng 5 hạ nghị sĩ đảng Dân chủ đã từ chối bầu cho bà Pelosi.

Bà Pelosi là người phụ nữ đầu tiên trở thành chủ tịch Hạ viện Mỹ. Bà từng giữ vị trí này từ năm 2006 tới 2011. Sau khi đảng Dân chủ giành lại quyền kiểm soát Hạ viện từ phe Cộng hòa năm 2018, bà tiếp tục được tin tưởng cho trọng trách này. Chủ tịch Hạ viện là chức vụ đứng thứ hai trong thứ tự kế vị tổng thống, chỉ sau phó tổng thống.