1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ba cuộc tranh luận trực tiếp sẽ quyết định cuộc đua vào Nhà Trắng

(Dân trí) - Cuộc chạy đua vào Nhà Trắng đang bước vào hồi gay cấn khi hai ứng viên của đảng Dân chủ và Cộng hòa ra sức chuẩn bị cho 3 vòng tranh luận cuối cùng mang tính bước ngoặt trước cuộc bầu cử vào đầu tháng 11.


Ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ Mỹ Hillary Clinton (phải) và ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump. Ảnh: Getty

Ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ Mỹ Hillary Clinton (phải) và ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump. Ảnh: Getty

Theo lịch trình, ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ Mỹ Hillary Clinton và ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump sẽ trải qua 3 vòng tranh luận trong khoảng 1 tháng tới. Các cuộc tranh luận này được cho là sẽ phần nào quyết định ai có thể trở thành chủ nhân tiếp theo của Nhà Trắng.

Vòng tranh luận đầu tiên sẽ diễn ra vào ngày 26/9 tới tại đại học Hofstra ở New York với chủ đề tập trung vào vấn đề kinh tế, an ninh và tương lai đất nước. Vòng thứ 2 vào ngày 9/10 tại đại học Washington bang Missouri. Vòng cuối cùng vào ngày 19/10 tại Đại học Nevada ở Las Vegas.

Cả 3 cuộc tranh luận đều diễn ra từ 21h đến 22h30 tối và được hàng chục triệu người theo dõi.

Theo Telegraph, hai ứng viên đều đang tích cực chuẩn bị cho 3 vòng quyết đấu này. Nguồn tin cho biết, thậm chí từ nhiều tháng nay, bà Clinton đã ra sức “mổ xẻ” những đề xuất chính sách của ông Trump, bà cũng nghiên cứu các video vận động tranh cử của tỷ phú này để tìm ra điểm yếu của đối thủ. Ngoài ra, chiến dịch tranh cử của bà đã tham vấn các chuyên gia tâm lý về tính cách của Trump.

Trong khi đó, sự chuẩn bị của ông Trump có vẻ ít “chỉn chu” hơn. Ông thường tham vấn các ý tưởng cho một nhóm cố vấn của mình, trong đó có cựu giám đốc hãng tin Fox News Roger Ailes và con rể Jared Kushner.

Bà Clinton gần đây đã vướng phải những thông tin bất lợi về tình hình sức khỏe, tuy nhiên, tỷ lệ ủng hộ bà vẫn dẫn trước của tỷ phú Trump trong các cuộc thăm dò dư luận. Kết quả thăm dò mới nhất của đài NBC News và báo Wall Street Journal cho thấy, tỷ lệ ủng hộ của các cử tri Mỹ được hỏi với bà Clinton hiện là 43%, dẫn trước 6 điểm so với ông Trump. Đây cũng là tỷ lệ ủng hộ cao nhất dành cho bà kể từ khi bà công khai các vấn đề về sức khỏe.

Minh Phương

Tổng hợp