1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Bà Clinton "tố" Donald Trump kích động khủng bố

(Dân trí) - Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton ngày 19/9 cho rằng chính những phát ngôn gây tranh cãi nhằm vào cộng đồng người Hồi giáo của tỷ phú Donald Trump đã kích động những tổ chức khủng bố, đồng thời khẳng định bà là ứng viên tổng thống duy nhất có thể tiêu diệt những phần tử cực đoan này.

Bà Hillary Clinton (Ảnh: Reuters)
Bà Hillary Clinton (Ảnh: Reuters)

Theo RT, ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Hillary Clinton “tố” đối thủ của bà bên phía đảng Cộng hòa, tỷ phú Donald Trump, đã hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng khủng bố bằng việc đưa ra những phát ngôn bài trừ người Hồi giáo. Cựu Ngoại trưởng Mỹ cho rằng chính những phát ngôn đó đã kích động các phần tử cực đoan, khiến chúng càng đẩy nhanh việc tuyển mộ thêm chiến binh mới để gia nhập hàng ngũ khủng bố. Do vậy, bà Clinton khẳng định bà là “ứng viên tổng thống duy nhất có thể đánh bật những kẻ khủng bố ra khỏi cuộc chiến”.

“Chúng ta sẽ đánh bại hệ tư tưởng thối nát và ác độc của những kẻ khủng bố”, Politico dẫn lời bà Clinton phát biểu trong cuộc họp báo hôm qua 19/9.

“Tôi là ứng viên duy nhất trong cuộc đua này, người có thể góp phần đưa ra những quyết định cứng rắn để đánh bại những kẻ khủng bố. Tôi đã từng ngồi ở Phòng Tình huống ở Nhà Trắng (nơi Tổng thống Mỹ và các cố vấn cấp cao thảo luận những vấn đề liên quan đến an ninh của nước Mỹ và toàn cầu)”, bà Clinton nói thêm.

Ứng viên tổng thống đảng Dân chủ cũng thường xuyên đề cập tới vai trò của bà trong cuộc đột kích tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden do lực lượng đặc nhiệm Mỹ tiến hành cách đây 5 năm khi bà Clinton đang giữ chức Ngoại trưởng Mỹ. Trong khi đó, trong chiến dịch tranh cử của mình, ông Trump từng đưa ra những đề xuất khiến dư luận “dậy sóng” như cấm người Hồi giáo nhập cư vào Mỹ hay kêu gọi thắt chặt việc kiểm tra lý lịch của những người đến từ các quốc gia “có tiếng” về khủng bố.

Phát biểu của ứng viên đảng Dân chủ được đưa ra sau các vụ tấn công bạo lực xảy ra ở 3 bang của nước Mỹ hồi cuối tuần trước. Những vụ việc này càng khiến cho các cử tri Mỹ dành nhiều sự quan tâm hơn tới năng lực đối phó với các âm mưu khủng bố của các ứng viên tổng thống khi cuộc bầu cử đang ở trong giai đoạn nước rút. Dự kiến ông Trump và bà Clinton sẽ có phiên tranh luận công khai đầu tiên vào đầu tuần tới.

Thành Đạt

Tổng hợp