1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Australia nóng kỷ lục gần 50 độ C, nhựa đường tan chảy

(Dân trí) - Nắng nóng trong gần một tuần qua đang khiến cuộc sống ở Australia đảo lộn khi nhiệt độ ở một số khu vực gần chạm ngưỡng 50 độ C, động vất chết hàng loạt, nhựa đường tan chảy và nhiều người phải nhập viện do quá nóng.

Australia nóng kỷ lục gần 50 độ C, nhựa đường tan chảy - 1

Người Australia đổ xô ra biển tránh nóng (Ảnh: AFP)

 

Theo BBC, tính từ ngày 12/1 tới ngày 18/1, Australia đã có 5 ngày lọt vào danh sách 10 ngày có nhiệt độ trung bình cao nhất trong lịch sử quốc gia này.

Các chuyên gia đã so sánh đợt nóng lần này với đợt nóng năm 2013, khi nhiệt độ trung bình là 39 độ C, kéo dài trong 7 ngày liên tiếp. Trong khi đó, ngày nóng nhất là ngày 7/1/2013, khi nhiệt độ trung bình đạt 40,3 độ C.

Trong đợt nóng lần này, nhiệt độ trung bình của một số ngày đã đạt tới ngưỡng 40 độ C. Tại một số khu vực rộng lớn, nhiệt độ trung bình lên tới 42 độ C vào ngày 18/1.

Một thị trấn ở New South Wales đã ghi nhận nhiệt độ trung bình cao kỷ lục Australia về đêm là 35,9 độ C.

Từ đầu tuần, tại khu vực tại Tarcoola, Nam Australia nhiệt độ đã đạt tới ngưỡng 49 độ C, và Port Augusta nhiệt độ là 48,9 độ C.

Hiện thời, trẻ em và người già là 2 đối tượng được cảnh báo dễ bị tổn hại do nắng nóng. Bang New South Wales đã liệt kê hàng loạt vấn đề sức khỏe do nắng nóng như chóng mặt, ngất xỉu, đau cơ, đau đầu, nôn mửa… Chính quyền địa phương đồng thời khuyến cáo những đối tượng trên ở nhà, hạn chế hoạt động tối đa trong điều kiện thời tiết nóng khắc nghiệt này.

Australia nóng kỷ lục gần 50 độ C, nhựa đường tan chảy - 2

Cá chết hàng loạt ở New South Wales vì nắng nóng (Ảnh: Guardian)

 

Nắng nóng cũng khiến các loài động vật chết hàng loạt. Đợt nóng từ đầu năm tới giờ đã khiến hơn 1 triệu con cá của bang New South Wales chết, buộc chính quyền phải bơm khí oxi xuống dưới lòng sông, hồ để cứu cá. Trong khi đó, tại Adelaide, Nam South Australia, hàng ngàn cá thể dơi quạ đã chết và rơi từ trên cây xuống đất vì quá nóng bức. Giới chức địa phương cũng ghi nhận nhiều vụ kangaroo chết do nhiệt độ quá nóng.

Đường xá tại một số bang Nam Australia, Nam England đã nóng chảy nhựa, bám dính vào lốp xe của người dân.

Tại các thành phố duyên hải, người dân đổ xô ra các bãi biển và hồ bơi để giảm nhiệt. Mạng xã hội Australia cũng “sôi sục” không kém gì thời tiết với hàng loạt các than phiền về tình trạng khắc nghiệt. Một người dùng thậm chí cho biết anh ta đã phải “ướp lạnh” bộ quần áo mặc ở nhà để chống chọi lại cái nóng trong phòng ngủ.

Nhiệt độ cao tại Victoria, Tasmania và New South Wales đã làm bùng phát một số vụ cháy rừng.

BBC dẫn lời các chuyên gia tin rằng biến đổi khí hậu chính là một trong những nguyên nhân chính dẫn tới diễn biến của những đợt nắng nóng trở nên ngày càng khắc nghiệt như hiện tại.

Australia nóng kỷ lục gần 50 độ C, nhựa đường tan chảy - 3

Một con chuột túi ngã gục dưới nắng nóng không lâu trước khi nó qua đời vì kiệt sức (Ảnh: Facebook)

Australia nóng kỷ lục gần 50 độ C, nhựa đường tan chảy - 4

Một thanh niên nghĩ ra cách giải nhiệt trong ngày nắng oi bức (Ảnh: Instagram)

Australia nóng kỷ lục gần 50 độ C, nhựa đường tan chảy - 5

Nhựa đường chảy ở một số bang (Ảnh: Facebook)

Australia nóng kỷ lục gần 50 độ C, nhựa đường tan chảy - 6

Nhựa đường bám chặt vào lốp xe của người dân vì quá nóng (Ảnh: Facebook)

Australia nóng kỷ lục gần 50 độ C, nhựa đường tan chảy - 7

Hàng nghìn con dơi chết do nắng nóng (Ảnh: AFP)

 

Đức Hoàng

Tổng hợp