1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Australia khuyên người dân ăn thịt kangaroo

(Dân trí) - Các chuyên gia và các nhà sinh thái học ở Australia đã lên tiếng cảnh báo về sự quá tải của số lượng kangaroo hoang dã và khuyến khích người dân ăn thịt loài động vật này.


Kangaroo là loài vật biểu tượng của Australia.= (Ảnh: AFP)

Kangaroo là loài vật biểu tượng của Australia.= (Ảnh: AFP)

Năm 2016, chính phủ Australia công bố số liệu cho thấy số lượng kangaroo (chuột túi) đạt ngưỡng 45 triệu con, gần gấp đôi dân số nước này. Vào năm 2010, số lượng kangaroo mới chỉ đạt 27 triệu con.

Sự tăng trưởng nhanh chóng về số lượng của kangaroo hoang dã được cho là do điều kiện thời tiết mưa nhiều khiến lượng thức ăn của chuột túi trở nên dồi dào. Vì vậy, nhiều người lo ngại rằng nếu hạn hán xảy ra, hàng triệu con kangaroo hoang dã sẽ chết đói.

Australia có quy định nghiêm ngặt về việc giết động vật một cách nhân đạo. Mỗi bang có hạn ngạch khắt khe về cấp giấy phép giết mổ vì mục đích thương mại hay tiêu hủy một loài động vật vì mục đích bền vững.

Truyền thông địa phương cho rằng việc tăng số lượng giấy phép giết mổ thương mại là không hiệu quả để góp phần làm giảm số lượng kangaroo vì giá cả của chúng khá thấp và nhu cầu sử dụng thịt chúng không cao. Ngoài ra, những người phản đối việc giết thịt kangaroo cũng đưa ra quan điểm rằng không có một bằng chứng cụ thể nào về việc giảm số lượng chuột túi sẽ giúp ích cho môi trường.

Thông thường, khi một loài động vật bị giết thịt, người dân sẽ tận dụng da và lông của chúng để bán hoặc xuất khẩu. Trong trường hợp kangaroo, thịt của chúng thường không được ưa chuộng do chuột túi vốn là con vật biểu tượng của Australia và việc ăn thịt chúng vẫn gây nhiều tranh cãi trong dư luận.

Giáo sư David Paton thuộc đại học Adelaide (Australia) nói với ABC rằng mọi người nên ủng hộ việc ăn thịt kangaroo nhằm bảo vệ hệ sinh thái của Australia và ngăn chặn việc loài động vật này ngày càng quá tải.

“Không phải là lỗi của kangaroo khi chúng ngày càng đông đúc như thế mà là do chúng ta chưa sẵn sàng để thực hiện các giải pháp với chúng. Hãy loại bỏ bớt chúng để ngăn ngừa những thiệt hại đang xảy ra. Nếu chúng ta giết thịt chúng, chúng ta sẽ thực hiện 1 cách nhân đạo. Chúng ta nên nghĩ về việc sử dụng những con vật đó như thế nào”, ông Paton chia sẻ.

Đức Hoàng

Theo BBC