1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ảrập bắt tàu nghi chở vũ khí của Triều Tiên

(Dân trí) - Các nhà ngoại giao và giới chức Ảrập hôm qua cho hay Các tiểu vương quốc Ảrập Thống nhất hồi đầu tháng đã bắt giữ một tàu hàng bị tình nghi chở vũ khí của Triều Tiên cho Iran.

Các quan chức Ảrập giấu tên cho biết vụ bắt giữ được thực hiện theo lệnh trừng phạt mới của Hội đồng bảo an LHQ áp dụng đối với chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.
 
Các tiểu vương quốc Ảrập Thống nhất (UAE) đã báo cáo vụ việc lên Ủy ban trừng phạt Triều Tiên của LHQ trong một lá thư mật 2 tuần trước đây. Ủy ban trừng phạt gồm đại diện của 15 nước trong Hội đồng bảo an, do đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ hiện đứng đầu. Và tờ Financial Times là tờ báo đầu tiên đưa tin về vụ bắt giữ vào ngày hôm qua 28/8.

 

Được biết tàu bị bắt mang cờ Bahamas, có tên ANL Australia, chở lựu đạn được phóng bằng tên lửa và các vũ khí khác. Mặc dù tàu mang cờ Bahamas nhưng hiện chưa rõ ai là chủ của tàu và người chủ này ở đâu.

 

“Chúng tôi khẳng định UAE đã bắt giữ một tàu Triều Tiên chở hàng cấm”, một nhà ngoại giao phương Tây cho biết với hãng thông tấn AP.

 

Tháng 6 vừa qua, Hội đồng Bảo an LHQ đã thông qua các biện pháp trừng phạt mới, yêu cầu quốc tế thanh sát hàng chở bằng đường biển và đường không của Triều Tiên. Các biện pháp trừng phạt được đưa ra do Triều Tiên tiếp tục theo đuổi chương trình hạt nhân gây tranh cãi của mình.

 

Vụ việc xảy ra đúng vào thời điểm nhạy cảm, khi Triều Tiên đang có những động thái hòa hữu với Hàn Quốc và Mỹ, sau nhiều tháng căng thẳng. Đầu tháng này, Triều Tiên đã thả hai phóng viên Mỹ và một công nhân Hàn Quốc, sau hơn 4 tháng giam giữ họ. Ngoài ra, Triều Tiên còn cam kết sẽ nối lại một số dự án chung với Hàn Quốc. Triều Tiên cũng đã gửi một phái đoàn tới Seoul để viếng của cố Tổng thống Kim Dae-jung.

 

Phan Anh

Theo AP