1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Anh xin lỗi Nga vụ lục soát máy bay vô cớ

(Dân trí) - Cơ quan Quản lý Hàng không Dân dụng Anh (CAA) đã thanh minh và gửi lời xin lỗi phía Nga sau khi các nhân viên an ninh Anh hôm 30/3 bất ngờ lục soát một máy bay chở khách Aeroflot của Nga giữa lúc hai bên căng thẳng vì nghi án cựu điệp viên Sergei Skripal bị đầu độc.


Một máy bay của hãng hàng không Nga Aeroflot (Ảnh: Sputnik)

Một máy bay của hãng hàng không Nga Aeroflot (Ảnh: Sputnik)

Phát biểu với báo giới hôm nay, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nga Maxim Sokolov, hồi đầu tháng Nga đã gửi một thư yêu cầu giới chức Anh giải thích rõ ràng việc các nhân viên an ninh bất ngờ lục soát máy bay của Aeroflot hôm 30/3 mà không đưa ra lý do. Phía Anh đã chính thức có phản hồi yêu cầu này của Nga.

"Họ đã gửi giải trình. Và họ đã xin lỗi", Bộ trưởng Maxim Sokolov nói.

Trước đó, cơ trưởng máy bay Aeroflot từ London đi Moscow cho biết, vào tối 30/3 không lâu sau khi máy bay của ông hạ cánh xuống sân bay Heathrow (Anh), một nhóm khoảng 5-6 người cùng với chó nghiệp vụ đã lên máy bay và yêu cầu khám xét máy bay.

“Họ nói với phi hành đoàn rằng họ cần khám xét máy bay để xem có vật cấm nào trên khoang hay không”, ông Mitrofanov cho biết.

Vụ khám xét diễn ra vào thời điểm quan hệ Nga-Anh đang ở trong giai đoạn căng thẳng liên quan tới vụ cựu điệp viên Nga Sergei Skripal nghi bị đầu độc tại thành phố Salisbury, Anh hôm 4/3. Hai bên liên tục chỉ trích lẫn nhau và áp đặt các biện pháp trả đũa, bao gồm lệnh trục xuất các nhà ngoại giao của nhau.

Minh Phương

Theo Sputnik