1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Ảnh vệ tinh "tố" Ukraine tập trung vũ khí hạng nặng dọc biên giới Nga

(Dân trí) - Các bức ảnh vệ tinh mà báo chí Nga có được cho thấy Ukraine tập trung vũ khí hạng nặng dọc biên giới Nga, trong đó có các xe tăng, xe bọc thép, pháo và các hệ thống rocket.

Ảnh vệ tinh tố Ukraine tập trung vũ khí hạng nặng dọc biên giới Nga
Bức ảnh vệ tinh chụp ngày 25/4 cho thấy các phương tiện bọc thép của Ukraine đóng tại thành phố Slaviansk, miền đông Ukraine.
 
Hãng tin RIA Novosti của Nga đã đăng tải các bức ảnh vệ tinh cho thấy sự tập trung lực lượng chính phủ Ukraine gần thành phố Slaviansk thuộc vùng Donetsk ở miền đông, nơi các cuộc xô xát giữa những người biểu tình và chính phủ lâm thời đang tiếp diễn.
 
Các bức ảnh được cho là chụp vào ngày 24-25/4 trong giai đoạn mới nhất của cái gọi là "chiến dịch khống khủng bố" do Kiev phát động.
 
Ảnh vệ tinh tố Ukraine tập trung vũ khí hạng nặng dọc biên giới Nga

Các bức ảnh đã lột tả một phần vũ khí quân sự đang được sử dụng cho mục đích cô lập Slaviansk của các binh sĩ Ukraine.

Bình luận về các bức ảnh, một quan chức trong Bộ quốc phòng Nga cho biết các bức ảnh vệ tinh rõ ràng đã cho thấy hoạt động tập hợp lực lượng quân sự đang diễn ra tại ngoại ô Slaviansk "để bao vây thành phố và người dân".
 
Ảnh vệ tinh tố Ukraine tập trung vũ khí hạng nặng dọc biên giới Nga

Theo quan chức trên, việc tập hợp bao gồm 15.000 binh sĩ Ukraine, khoảng 160 xe tăng, 230 phương tiện chiến đấu bộ binh và các xe bọc thép chở quân nhân. Ít nhất 150 khẩu pháo và các hệ thống rocket cũng được triển khai tại khu vực.

Bộ trưởng quốc phòng Nga Sergey Shoigu hôm 25/4 cho biết việc Ukraine tập trung lớn lực lượng, cùng các cuộc tập trận quân sự và triển khai lực lượng vũ trang tới các quốc gia NATO trong khu vực, đã buộc Nga phải đáp trả bằng các cuộc tập trận của riêng mình.
 
Ảnh vệ tinh tố Ukraine tập trung vũ khí hạng nặng dọc biên giới Nga

Giới chức Kiev đang tiến hành một chiến dịch đặc biệt chống lại những người biểu tình ủng hộ liên bang hóa ở miền đông Ukraine. Các cuộc đụng độ đã dẫn tới thương vong và thành phố Slaviansk đối mặt với cuộc xô xát dữ dội nhất. Việc phong tỏa thành phố là mục tiêu giai đoạn 2 của chiến dịch đặc biệt, vốn bắt đầu hôm 26/4.

An Bình
Theo RIA