1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Ảnh vệ tinh “tố” các công trình trái phép của Trung Quốc trên Biển Đông

(Dân trí) - Các bức ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc đã ngang nhiên xây dựng các công trình phi pháp trên đá Xubi thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, bất chấp sự phản đối của cộng đồng quốc tế.

Máy bay quân sự Shaanxi Y-8 xuất hiện trên đường băng tại căn cứ do Trung Quốc xây dựng trái phép trên đá Xubi (Ảnh: AMTI)
Máy bay quân sự Shaanxi Y-8 xuất hiện trên đường băng tại căn cứ do Trung Quốc xây dựng trái phép trên đá Xubi (Ảnh: AMTI)

Theo Reuters, những bức ảnh vệ tinh chụp từ trên cao cho thấy Trung Quốc đã ngang nhiên xây dựng một thị trấn thu nhỏ được quy hoạch bài bản trên đá Xubi thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Giới chuyên gia an ninh tin rằng đây có thể sẽ sớm trở thành nơi Trung Quốc triển khai lực lượng quân sự đầu tiên tại trung tâm hàng hải của khu vực Đông Nam Á.

Ảnh vệ tinh chụp đá Xubi thuộc quần đảo Trường Sa ngày 20/3 (Ảnh: Reuters)
Ảnh vệ tinh chụp đá Xubi thuộc quần đảo Trường Sa ngày 20/3 (Ảnh: Reuters)

Các dữ liệu phân tích mà Reuters tiếp cận được cho thấy gần 400 tòa nhà riêng lẻ đã được xây dựng trái phép trên đá Xubi - nơi cách bờ biển Trung Quốc khoảng 1.200 km. Các chuyên gia phân tích an ninh và các nguồn tin ngoại giao dự đoán đá Xubi có thể trở thành điểm tập kết phi pháp của hàng trăm lính thủy đánh bộ thuộc Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) trong tương lai. Ngoài ra, khu vực này cũng có thể trở thành trung tâm hành chính của Trung Quốc khi nước này muốn củng cố sự hiện diện dân sự.

Ảnh vệ tinh chụp đá Chữ Thập ngày 19/3 (Ảnh: Reuters)
Ảnh vệ tinh chụp đá Chữ Thập ngày 19/3 (Ảnh: Reuters)

Các hình ảnh vệ tinh do Digital Globe chụp lại từ khi Trung Quốc bắt đầu tiến hành các hoạt động nạo vét trái phép tại các đá trên Biển Đông hồi năm 2014 cho thấy một mạng lưới các sân bóng rổ, sân diễu binh và nhiều tòa nhà, bao gồm một số công trình có thiết bị radar bên cạnh.

“Khi tôi nhìn vào những bức ảnh này, tôi thấy nó giống một căn cứ quân sự tiêu chuẩn của quân đội Trung Quốc trên đất liền”, nhà phân tích an ninh Collin Koh tại Singapore nhận định.

Đá Gaven thuộc quần đảo Trường Sa nhìn từ trên cao ngày 15/4 (Ảnh: Reuters)
Đá Gaven thuộc quần đảo Trường Sa nhìn từ trên cao ngày 15/4 (Ảnh: Reuters)

Theo Reuters, Trung Quốc đã ngang nhiên biến Xubi thành đảo nhân tạo lớn nhất trong 7 thực thể do Bắc Kinh bồi đắp trái phép tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Cơ sở hạ tầng trên 3 đá Xubi, Chữ Thập và Vành Khăn đều được xây dựng tương tự nhau, bao gồm các vị trí triển khai tên lửa, đường băng dài 3km, các cơ sở lưu trữ quy mô lớn và nhiều trang thiết bị dùng để theo dõi vệ tinh, các hoạt động quân sự hay viễn thông liên lạc.

Ảnh chụp đá Châu Viên ngày 6/4 tại quần đảo Trường Sa. (Ảnh: Reuters)
Ảnh chụp đá Châu Viên ngày 6/4 tại quần đảo Trường Sa. (Ảnh: Reuters)

Theo tổ chức phi lợi nhuận Earthrise, trên mỗi đá Vành Khăn và Chữ Thập, Trung Quốc đã ngang nhiên xây dựng 190 cấu trúc và tòa nhà riêng lẻ. Trong khi đó, số lượng công trình trên đá Xubi ước tính tương đương với quy mô đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Chuyên gia Koh và một số nhà phân tích khác ước tính các cơ sở trên đá Xubi, Chữ Thập và Vành Khăn cho phép Trung Quốc triển khai trên mỗi đá một trung đoàn binh sĩ với số lượng từ 1.500 - 2.400 quân.

Đá Vành Khăn trong bức ảnh vệ tinh chụp ngày 13/3 (Ảnh: Reuters)
Đá Vành Khăn trong bức ảnh vệ tinh chụp ngày 13/3 (Ảnh: Reuters)

Tổ chức Sáng kiến Minh bạch Hàng hải châu Á (AMTI) ngày 9/5 đã công bố các bức ảnh được chụp từ hồi tháng 4 cho thấy máy bay quân sự Shaanxi Y-8 của Trung Quốc xuất hiện phi pháp trên đá Xubi. AMTI cho biết sự xuất hiện của máy bay Y-8 tại đá Xubi đồng nghĩa với việc Trung Quốc đã hoàn tất việc triển khai máy bay quân sự tới cả 3 đường băng do nước này xây dựng trái phép tại quần đảo Trường Sa.

Ảnh vệ tinh chụp đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa ngày 28/3 (Ảnh: Reuters)
Ảnh vệ tinh chụp đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa ngày 28/3 (Ảnh: Reuters)

Trong tuần này, Trung Quốc cũng ngang nhiên công bố một đoạn video ghi lại quá trình diễn tập cất và hạ cánh của máy bay ném bom trên các đảo và đá nhân tạo ở Biển Đông. Một số nhà phân tích Mỹ nhận định địa điểm diễn ra cuộc diễn tập này là trên đảo Phú Lâm.

Nhà Trắng gần đây đã bày tỏ sự quan ngại về các hành động quân sự hóa trái phép của Trung Quốc trên Biển Đông sau khi đài CNBC đưa tin Bắc Kinh đã triển khai phi pháp các tên lửa hành trình chống hạm và tên lửa đất đối không trên cả 3 đá Xubi, Vành Khăn và Chữ Thập.

Tàu tuần tra CCG lớp Zhongyang neo đậu tại đá Xubi ngày 28/4/2018 (Ảnh: AMTI)
Tàu tuần tra CCG lớp Zhongyang neo đậu tại đá Xubi ngày 28/4/2018 (Ảnh: AMTI)

Thành Đạt

Tổng hợp