1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Ảnh vệ tinh phát hiện Triều Tiên xây lò phản ứng mới

(Dân trí) - Theo hình ảnh vệ tinh được công bố vào ngày hôm qua, Triều Tiên có vẻ như đang xây dựng một lò phản ứng nước nhẹ có thể dùng để hỗ trợ cho chương trình hạt nhân của nước này.

 

Ảnh vệ tinh phát hiện Triều Tiên xây lò phản ứng mới


Tổ hợp hạt nhân Yongbyon 
 
Diễn biến trên xảy ra vào thời điểm có nhiều lo ngại Triều Tiên đang chuẩn bị tiến hành một vụ thử hạt nhân mới. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng lò phản ứng mới chắc chắn sẽ phải mất nhiều năm nữa mới có thể đi vào hoạt động được.

 

Các hình ảnh do vệ tinh thương mại chụp vào ngày 30/4 và được Viện Mỹ-Hàn ở Đại học Johns Hopkins phân tích cho thấy có sự tiến triển tại địa điểm lò phản ứng mới trong tổ hợp hạt nhân Yongbyon, như có thêm bê tông, thép và mái được xây dựng.

 

“Có vẻ như Triều Tiên đang gần hoàn thành nhà chứa lò phản ứng”, một bình luận trên trang web 38north.org của Viện cho hay.

 

Việc xây dựng lò phản ứng, cùng với nhà máy làm giàu urani, “là chỉ dấu quan trọng chứng tỏ ý định tiếp tục mở rộng kho vũ khí hạt nhân của Triều Tiên trong tương lai”, bình luận trên trang web cho biết thêm.

 

Tuy nhiên, lò phản ứng chắc chắn chưa thể hoạt động trước năm 2014 hoặc 2015 bởi Triều Tiên vẫn cần phải lắp đặt thiết bị hạng nặng như máy phát tua-bin.

 

Triều Tiên lần đầu tiên tiết lộ hoạt động xây dựng một lò phản ứng mới vào năm 2010, cho các nhà khoa học Mỹ và khi đó nước này cũng cho họ thăm một nhà máy làm giàu urani nhằm sản xuất nhiên liệu làm giàu ở cấp độ thấp cho lò phản ứng mới.

 

Cả lò phản ứng và nhà máy làm giàu đều được Triều Tiên khẳng đích là để sản xuất điện dân sự, nhưng nhà máy làm giàu có thể được chuyển sang sản xuất urani làm giàu ở cấp độ cao, dùng cho bom hạt nhân. Trong khi đó, các nhà khoa học cho rằng lò phản ứng nước nhẹ cũng có thể được vận hành để sản xuất pluton.

 

Chương trình hạt nhân của Triều Tiên dựa chủ yếu vào nhiên liệu pluton. Nước này đã thử hai quả bom hạt nhân và đang có những động thái chứng tỏ có thể tiến hành vụ nổ hạt nhân thứ ba.

 

Chính quyền của nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong-un từng cho biết sẽ ngừng các vụ thử hạt nhân và tên lửa, cũng như ngưng hoạt động làm giàu urani theo thỏa thuận đạt được với Mỹ vào ngày 29/2 vừa qua. Song thỏa thuận nhanh chóng bị đổ bể sau khi Triều Tiên tiến hành vụ phóng tên lửa vào ngày 13/4 mà giới chức Mỹ cho là một vụ thử tên lửa trá hình, mặc dù vụ phóng đã thất bại.

 

Phan Anh

Theo AFP