1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ảnh vệ tinh hé lộ chương trình nâng cấp tàu ngầm của Triều Tiên

(Dân trí) - Những hình ảnh vệ tinh chụp hôm 14/7 vừa qua cho thấy Triều Tiên đã đạt được bước tiến đáng kể trong một chương trình nâng cấp, cho phép Bình Nhưỡng chế tạo các tàu ngầm hiện đại hơn với khả năng mang tên lửa đạn đạo.

Ảnh chụp xưởng đóng tàu Sinpo của Triều Tiên hôm 14/7 (Ảnh: 38 North)
Ảnh chụp xưởng đóng tàu Sinpo của Triều Tiên hôm 14/7 (Ảnh: 38 North)

Theo 38 North, một trang web do Trường Nghiên cứu các vấn đề quốc tế cao cấp, chuyên theo dõi các hoạt động của Triều Tiên, thuộc Đại học Johns Hopkins (Mỹ) lập nên, Bình Nhưỡng đang có dấu hiệu nâng cấp chương trình tàu ngầm của nước này. Những hình ảnh vệ tinh chụp xưởng đóng tàu Sinpo của Triều Tiên hôm 14/7 cho thấy nếu nhìn từ bên ngoài, Bình Nhưỡng có vẻ đã hoàn thành xong việc xây dựng một số công trình cho phép nước này có thể chế tạo và hạ thủy các tàu ngầm mới với quy mô lớn hơn nhiều so với tàu ngầm lớp Gorae hiện tại. Theo đó, Triều Tiên có thể sẽ chế tạo thành công một lớp tàu ngầm mới có khả năng mang tên lửa đạn đạo. Tuy nhiên, đó mới chỉ là những quan sát bên ngoài dựa trên hình ảnh vệ tinh, còn hoạt động bên trong công trình này vẫn chưa được tiếp cận.

Nhiều chuyên gia nhận định rằng Triều Tiên sẽ không thể triển khai các tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm cho tới năm 2020. Tuy nhiên, sự phát triển trong chương trình nâng cấp tàu ngầm gần đây của Bình Nhưỡng khiến các nước phải dè chừng. Trên thực tế, khả năng phóng tên lửa từ tàu ngầm của Triều Tiên sẽ khiến đối phương khó dò tìm và bắn hạ hơn.

Ảnh chụp khu vực được cho là để chế tạo tàu ngầm mới của Triều Tiên (Ảnh: 38 North)
Ảnh chụp khu vực được cho là để chế tạo tàu ngầm mới của Triều Tiên (Ảnh: 38 North)

Những hình ảnh chụp từ vệ tinh lần này còn có sự xuất hiện của 2 “tàu mẹ”, mỗi tàu dài khoảng 30 m, vốn được sử dụng trong các sứ mệnh thăm dò Hàn Quốc và Nhật Bản của các đơn vị tình báo và các đội quân tác chiến đặc biệt của Triều Tiên. Ngoài ra, một tàu ngầm lớp Gorae cũng được nhìn thấy trong những bức ảnh lần này. Tàu ngầm Gorae được cho là đang trong quá trình bảo dưỡng vì trong ảnh có sự xuất hiện của một cần cẩu và một xe tải nhỏ hoặc một xe container, theo 38 North.

Những hình ảnh này được chụp sau khi Mỹ và Hàn Quốc tuyên bố sẽ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) trên bán đảo Triều Tiên vào hôm 8/7. Chỉ một ngày sau tuyên bố trên, Bình Nhưỡng đã phóng một quả tên lửa từ tàu ngầm, tuy nhiên theo giới chức Hàn Quốc, vụ phóng thử này không thành công.

Trước đó, Triều Tiên đã phóng thành công một tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm vào ngày 23/4. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã gọi đây là bước tiến quan trọng trong chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

Thành Đạt

Theo Stripes