1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Anh truy tìm 3 nữ sinh bị nghi đến Syria gia nhập IS

(Dân trí) - Ba nữ sinh ở phía đông London, Anh đã bay tới Thổ Nhĩ Kỳ và có những lo ngại rằng họ có thể đã vượt qua biên giới Syria và gia nhập nhóm khủng bố IS.


Hình ảnh 3 nữ sinh tại sân bay Gatwick, Anh trước khi lên một chuyến bay đi Thổ Nhĩ Kỳ (Ảnh:

Hình ảnh 3 nữ sinh tại sân bay Gatwick, Anh trước khi lên một chuyến bay đi Thổ Nhĩ Kỳ (Ảnh: NYD)

Họ là Shamima Begum, 15 tuổi, Kadiza Sultana, 16 tuổi, và một nữ sinh được giấu tên 15 tuổi. Các nữ sinh này, học tại trường Bethnal Green Academy ở phía đông London, đã bay từ Gatwick tới Thổ Nhĩ Kỳ hôm 17/2.

Ông Richard Walton, người đứng đầu đơn vị chống khủng bố của cảnh sát Anh, cho hay ông lo ngại rằng họ “rất dễ bị tổn thương”.

Ba nữ sinh trên là bạn của một nữ sinh thứ 4, vốn tới Syria hồi tháng 12 năm ngoái. Cảnh sát cho hay, khi đó 3 nữ sinh đã bị phỏng vấn tới tư cách là bạn của cô gái này.

Ông Walton cho hay gia đình của các nữ sinh rất đau buồn nhưng vẫn có hi vọng rằng họ đang ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ông hi vọng rằng một lời kêu gọi của cảnh sát thông qua mạng xã hội sẽ thuyết phục các nữ sinh không đến Syria.

Các nữ sinh được nhìn thấy lần cuối cùng tại nhà vào sáng thứ 3, khi họ nói với gia đình những lý do hợp lý để nghỉ học vào ngày đó, cảnh sát họ biết. Họ đã lên một chuyến bay của hãng Turkish Airlines, hạ cánh xuống Thổ Nhĩ Kỳ tối ngày thứ Ba.

Nữ sinh thứ 3 không được nêu tên theo đề nghị của gia đình. Cảnh sát cho biết nữ sinh Shamima có thể lên máy bay dưới tên của người chị gái 17 tuổi Aklima Begum.

Theo BBC, Đại sứ Thomas Krajeski, một cố cấn cấp cao về vấn đề các tay súng nước ngoài tại Bộ ngoại giao Mỹ, cho biết hơn 20.000 người từ hơn 100 quốc gia đã tới Iraq và Syria để gia nhập nhóm phiến quân IS. Giới chức Anh cho rằng con số đó có thể bao gồm ít nhất 600 người từ Anh.

Thổ Nhĩ Kỳ đã trở thành một trong những đường vào chính cho những người muốn tới Iraq và Syria để gia nhập IS.

An Bình
Theo BBC