1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Anh tịch thu số lượng lớn tên lửa của Iran

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Giới chức Anh vừa thông báo về việc tịch thu số lượng vũ khí lớn bị nghi là do Iran chuyển lậu ra bên ngoài.

Anh tịch thu số lượng lớn tên lửa của Iran  - 1
Khinh hạm HMS Montrose của Hải quân Hoàng gia Anh (Ảnh: Reuters).

Hải quân Hoàng gia Anh hôm 7/7 tuyên bố lực lượng này đã tịch thu một lượng vũ khí lớn, trong đó có nhiều tên lửa đất đối không và động cơ cho tên lửa hành trình, tại vùng biển quốc tế ngoài khơi bờ biển phía Nam Iran.

Số lượng vũ khí khổng lồ trên bị tình nghi là đang trên đường chuyển giao cho các đối tác của Iran một cách bất hợp pháp. Hải quân Anh tiết lộ chiến dịch dẫn đến việc tịch thu số vũ khí này đã được diễn ra từ đầu năm 2022.

Theo thông báo của Hải quân Hoàng gia Anh, một trực thăng trên khinh hạm HMS Montrose đã phát hiện nhiều tàu cao tốc di chuyển từ phía bờ biển Iran ra vùng biển quốc tế từ ngày 28/1 đến 25/2. Các tàu trên chuyên chở nhiều kiện hàng chứa những vũ khí hiện đại được sản xuất tại Iran. Hải quân Anh đã ngay lập tức can thiệp và tịch thu số vũ khí trên.

"Số vũ khí bị tịch thu đã được chuyển về Anh để kiểm tra. Các cuộc kiểm tra kỹ thuật cho thấy các kiện hàng trên chứa 351 động cơ tên lửa hành trình cùng 358 tên lửa đất đối không", Hải quân Hoàng gia Anh cho biết.

Nhà chức trách Anh không công bố điểm đến tiếp theo của số lượng vũ khí bị tịch thu này. Tuy nhiên, phía Anh nói rằng các tên lửa hành trình có tầm bắn lên tới 1.000km thường được sử dụng bởi phiến quân Houthi ở Yemen để tấn công các mục tiêu ở Ả rập Xê út và Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE).

Chính phủ Iran hiện chưa đưa ra bình luận về thông báo trên của Hải quân Hoàng gia Anh.

Theo Reuters