1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Anh thử nghiệm trang phục chiến đấu "kẻ hủy diệt”

(Dân trí) - Quân đội Anh sẽ sớm được trang bị bộ trang phục được mệnh danh là “kẻ hủy diệt” với tính năng tiên tiến như cảm biến cận chiến định vị kẻ địch, hệ thống phân tích thông tin đối thủ nhằm nâng tầm khả năng tác chiến của binh sĩ.

(Ảnh minh họa: Soldier Magazine)
(Ảnh minh họa: Soldier Magazine)

Dailymail đưa tin ngày 9/8, quân đội Anh đang tiến hành thử nghiệm bộ trang phục tác chiến mới được mệnh danh là “kẻ hủy diệt” vì những tính năng và cải tiến mạnh mẽ.

Một trong những tính năng nổi bật của bộ trang phục chính là hệ thống laser trên vũ khí và cảm biến âm thanh giúp quân nhân định vị được vị trí của kẻ thù đang bắn vào họ. Sau đó, vị trí này sẽ được chia sẻ đến những đồng đội trong đơn vị giúp họ tiêu diệt kẻ thù nhanh hơn mà không cần quan sát.

Cũng nhờ việc cung cấp thông tin tọa độ kẻ thù nhanh chóng, tư lệnh chỉ huy có thể quan sát hiện trường, theo dõi đơn vị và đưa ra phương án tác chiến toàn diện nhất.

Thêm vào đó, hệ thống cảm biến cận chiến giúp cho các binh sĩ có thể có đánh giá toàn diện về tình hình chiến đấu, cũng như giúp họ hình dung được vị trí, tọa độ trong không gian toàn cảnh của chiến trường.

Đặc biệt hơn cả, thông qua một loạt hệ thống cảm biến, thông tin sẽ hiển thị trên màn hình giúp họ xác định rõ kẻ thù, đồng đội hay thường dân. Họ sẽ được cảnh báo về việc có súng đang chĩa vào họ ngay cả khi họ chưa nhận biết được bằng giác quan thông thường.

(Ảnh minh họa: Dailymail)
(Ảnh minh họa: Dailymail)

Trả lời Dailymail, Tiến sĩ Ken McEwan, kỹ sư chính của dự án tại Phòng thí nghiệm Khoa học và Công nghệ Quốc phòng (DSTL), cho biết bộ trang phục mới sẽ khiến hoạt động tác chiến trơn tru hơn cũng như làm giảm thương vong, đặc biệt nếu các quân nhân phải thực hiện nhiệm vụ trong môi trường đô thị đông đúc.

Hệ thống hiện tại phụ thuộc vào hệ thống định vị toàn cầu GPS, thường gián đoạn tín hiệu khi quân đội đi vào những khu vực xây dựng hoặc đường hầm. Vì vậy, công nghệ mới sử dụng cảm biến được kỳ vọng sẽ mang lại bước đột phá cho quân đội Anh.

Theo ông McEwan, hiện chưa có nước nào trên thế giới phát triển công nghệ này. Hiện tại sản phẩm đang trong quá trình thử nghiệm, bao gồm cả việc thử nghiệm ở nước ngoài, nhằm kiểm tra hiệu năng hoạt động trước khi bàn giao cho quân đội Anh. Dự kiến, bộ trang phục sẽ sẵn sàng để thử nghiệm trong các cuộc diễn tậpvào năm 2020.

Đức Hoàng