1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Anh nói Nga gây nguy hiểm cho 3 nước Baltic

(Dân trí) - Bộ trưởng quốc phòng Anh nhận định đang tồn tại “nguy cơ có thật và hiện hữu” về khả năng Nga cố phá vỡ ổn định ở 3 nước Baltic. Ông cũng khẳng định tình hình hiện tại ở châu Âu không như một cuộc chiến tranh lạnh mà đã trở nên khá “ấm”.

Quân đội chính phủ Ukraine rút quân khỏi thị trấn
Debaltseve ngày 18/2. (Ảnh
Quân đội chính phủ Ukraine rút quân khỏi thị trấn Debaltseve ngày 18/2. (Ảnh: Picture Alliance/DPA)

Hãng tin BBC ngày 19/2 dẫn lời Bộ trưởng quốc phòng Anh Michael Fallon bày tỏ lo ngại về “áp lực” mà Nga đang đặt lên Latvia, Litvia và Estonia, 3 nước từng thuộc Xô Viết cũ ở vùng Baltic và hiện đang là thành viên của tổ chức quân sự NATO.

Ông Fallon cho rằng Nga có thể sử dụng chiến thuật đã dùng để sáp nhập bán đảo Crimea và để giữ lợi thế trong xung đột Ukraine với 3 nước này. Bộ trưởng quốc phòng Anh khẳng định NATO phải sẵn sàng cho sự tấn công đến từ Nga “dù ở bất kỳ hình thức nào”.

Khi nhận định về tình hình hiện nay ở Đông Âu, ông Fallon cho rằng đây không phải là một cuộc chiến tranh lạnh mới, bởi tình hình đã “khá ấm”.

BBC dẫn lời ông Fallon khẳng định: “Đã có xe tăng xuất hiện ở biên giới Ukraine, đã có lính biên phòng Estonia bị bắt giữ và cho đến nay vẫn đưa được phóng thích. Thêm vào đó, chiến đấu cơ đã xuất hiện trên eo biển Manche và tàu ngầm ở Bắc Hải. Tôi thấy rằng tình hình ở đây đã khá ấm”.

Bình luận này được Bộ trưởng Quốc phòng Anh đưa ra sau khi Thủ tướng nước này David Cameron kêu gọi EU cảnh báo Nga về những hậu quả kinh tế và tài chính “kéo dài trong nhiều năm” nếu nước này không ngừng các hành động phá vỡ ổn định ở Ukraine.

Theo BBC, tuyên bố cứng rắn của Bộ trưởng Fallon làm trầm trọng thêm lo ngại rằng việc Nga sáp nhập Crimea, cũng như những xung đột gần đây ở Ukraine, không chỉ là một khủng hoảng tạm thời giữa Mátxcơva và phương Tây.

Cuộc xung đột xảy ra tại Ukraine từ tháng 4/2014 đã cướp đi sinh mạng của khoảng 5.400 người, theo một thống kê của Liên Hợp Quốc. Nga đã nhiều lần bị cáo buộc đã cung cấp vũ khí cho phe ly khai trong cuộc chiến này, dù chính phủ nước này luôn phủ nhận cáo buộc nói trên.

Bạch Trúc

Theo BBC