1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Anh, Israel đua nhau sắm chiến đấu cơ tàng hình F-35

(Dân trí) - Israel có kế hoạch mua thêm 25 máy bay chiến đấu tàng hình F-35 do hãng Lockheed Martin chế tạo, nâng tổng số lượng mà nước này đã đặt hàng lên khoảng 44 chiếc. Trong khi đó, Anh cũng nhất trí đặt mua thêm 4 chiếc F-35.

Chiến đấu tàng hình F-35.
Chiến đấu tàng hình F-35.

Israel đã mua 19 chiếc F-35 với giá 2,75 tỷ USD vào năm 2010, trong một thỏa thuận vốn bao gồm các lựa chọn lên tới 75 chiếc F-35.

Bộ trưởng quốc phòng Israel Moshe Yaalon, người có chuyến thăm Mỹ hồi tuần trước, đã đặt hàng sơ bộ thêm khoảng 25 chiếc F-35 nữa, các nguồn tin quốc phòng Israel hôm nay tiết lộ, nhưng không cho biết thông tin chi tiết về giá cả.

Lô máy bay đầu tiên dự kiến sẽ được chuyển giao cho Israel trong giai đoạn 2016-2018, các nguồn tin tiết lộ, nhấn mạnh rằng đơn đặt hàng thứ 2 cần sự phê chuẩn cuối cùng của một ủy ban chính phủ Israel.

Washington đã cung cấp cho Israel khoảng 3 tỷ USD viện trợ quốc phòng thường niên, phần lớn trong số đó được chi cho các sản phẩm của Mỹ.

Các công ty của Israel, trong đó có Elbit Systems Ltd. và Tập đoàn công nghệ hàng không vũ trụ Israel (IAI), đang đóng góp các công nghệ cho chương trình F-35.

Anh đặt hàng thêm 4 chiếc F-35

Trong khi đó, Anh cũng đã nhất trí về nguyên tắc nhằm mua thêm 4 máy bay chiến đấu tàng hình F-35, thông tin từ Bộ quốc phòng Anh cho biết.

Hợp đồng trên nằm trong một kế hoạch nhằm mua 14 máy bay chiến đấu tàng hình F-35 trong vòng 5 năm tới. Bộ quốc phòng có kế hoạch ký kết hợp đồng trong những tuần tới, và máy bay dự kiến sẽ được chuyển giao từ giữa năm 2016.
 
F-35 là chương trình vũ khí đắt đỏ nhất trong lịch sử Lầu Năm Góc. Dòng máy bay này bị nhiều "tai tiếng" do chi phí tăng và các trì hoãn kỹ thuật.
 
F-35 có 3 phiên bản khác nhau gồm F-35A, F-35B và F-35C. Trong đó, F-35A có khả năng cất và hạ cánh như máy bay chiến đấu thông thường; F-35B cất và hạ cánh thẳng đứng như trực thăng và F-35C triển khai trên các tàu sân bay.

An Bình
Tổng hợp