1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Anh em cựu thủ tướng Thái Thaksin - Yingluck về thăm “quê cha” ở Trung Quốc

(Dân trí) - Hai cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin và Yingluck Shinawatra đã được những người thân trong dòng họ chào đón nhiệt tình khi về trở về thăm lại quê cha đất tổ ở phía nam Trung Quốc.


Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin (giữa) và em gái Yingluck (áo trắng) chụp ảnh cùng những người họ hàng tại Trung Quốc. (Ảnh: SCMP)

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin (giữa) và em gái Yingluck (áo trắng) chụp ảnh cùng những người họ hàng tại Trung Quốc. (Ảnh: SCMP)

Theo SCMP, cựu Thủ tướng Thaksin và em gái Yingluck ngày 5/1 đã tới làng Taxia ở vùng Fengshun tại Mai Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc để gặp lại những người họ hàng đang sinh sống ở đây. Ông Thaksin và bà Yingluck là người nhập cư Trung Quốc thế hệ thứ 4 tại Thái Lan và là con cháu của dòng họ Hakkas.

Cựu Thủ tướng Yingluck ngày 6/1 đã đăng đoạn video ghi lại chuyến đi của bà tới Trung Quốc trên mạng xã hội Instagram.

“Những người Trung Quốc đã kéo đến để chào đón Thaksin và Yingluck khi họ tới đây để tưởng nhớ tổ tiên gốc Trung Quốc”, dòng chú thích cho bức ảnh của bà Yingluck cho biết.

Hình ảnh từ đoạn video cho thấy hai anh em nhà Shinawatra bước ra từ một xe ô tô màu đen với sự hộ tống của một đoàn bảo vệ mặc vest đen. Những người Trung Quốc háo hức được gặp ông Thaksin và bà Yingluck trong khi hai anh em cựu thủ tướng Thái Lan cũng mỉm cười và trò chuyện với họ.

Theo SCMP, Seng Saekhu, cụ của hai cựu thủ tướng Thái Lan, đã rời Quảng Đông từ những năm 1860 để tới nước Xiêm, tên cũ của Thái Lan.

Trong khi một người dân Trung Quốc nói với SCMP rằng chính quyền địa phương đã chuẩn bị cho chuyến thăm của các vị khách Thái “quan trọng”, những bức ảnh và video về chuyến thăm do truyền thông đại lục và mạng xã hội đăng tải đã bị xóa vào chiều 6/1.


Nhiều người thân trong họ đã đón tiếp anh em cựu thủ tướng Thái Lan. (Ảnh: SCMP)

Nhiều người thân trong họ đã đón tiếp anh em cựu thủ tướng Thái Lan. (Ảnh: SCMP)

Theo Giáo sư Chong Ja Ian tại Đại học Quốc gia Singapore, cách tiếp cận cẩn trọng của Trung Quốc đối với chuyến thăm của anh em cựu thủ tướng Thái Lan đã cho thấy sự quan tâm thầm lặng của Bắc Kinh với chính trị nội bộ của Thái Lan. Trong khi đó, Giáo sư Xu Liping tại Viện nghiên cứu châu Á Thái Bình Dương tại Viện Khoa học xã hội Trung Quốc ở Bắc Kinh nhận định Trung Quốc đang tìm cách kiểm soát mối quan hệ với cả chính quyền Thái Lan hiện thời cũng như với anh em cựu thủ tướng sống lưu vong.

Chuyến thăm về quê cha đất tổ của anh em nhà Shinawatra diễn ra trong bối cảnh nền chính trị Thái Lan đang trải qua giai đoạn bất ổn. Tuần trước chính quyền quân đội Thái Lan một lần nữa hoãn cuộc tổng tuyển cử, dự kiến tổ chức vào tháng 2 năm nay, để bầu chính quyền dân sự sau gần 5 năm Thái Lan nằm dưới sự kiểm soát của quân đội.

Trước đó, một chủ tiệm đồ ăn Thái Lan tại Singapore đã đăng bức ảnh chụp cùng anh em cựu thủ tướng Thái Lan lên mạng xã hội khi ông Thaksin và em gái Yingluck tới quán này vào ngày 18/12/2018. Ngoài ra, hai cựu thủ tướng cũng từng được nhìn thấy xuất hiện cùng nhau ở Nhật Bản và Hong Kong vào năm ngoái.


Ông Thaksin và bà Yingluck tại Trung Quốc. (Ảnh: SCMP)

Ông Thaksin và bà Yingluck tại Trung Quốc. (Ảnh: SCMP)

Cả ông Thaksin và bà Yingluck đều đang sống lưu vong tại nước ngoài. Ông Thaksin được cho là sống ở Dubai, trong khi chính quyền Thái Lan đang tìm cách dẫn độ bà Yingluck từ Anh.

Cựu thủ tướng Thaksin từng nắm quyền tại Thái Lan trong giai đoạn 2001-2006 trước khi bị quân đội lật đổ và chạy trốn ra nước ngoài. Ông Thaksin bị tòa kết tội hồi năm 2006 với cáo buộc xung đột lợi ích dù lúc đó ông không có mặt tại Thái Lan.

Cựu Thủ tướng Yingluck bị phế truất sau một cuộc đảo chính quân sự hồi năm 2014 và bị cáo buộc sơ suất trong chính sách trợ giá gạo gây thất thoát hàng tỷ USD cho chính phủ Thái Lan trong thời gian đương chức. Bà Yingluck chạy khỏi đất nước hồi tháng 8/2017 để trốn tránh phiên tòa luận tội.

Tháng 9/2017, tòa án tối cao Thái Lan đã tiến hành phiên xét xử vắng mặt đối với bà Yingluck. Theo phán quyết của tòa, bà Yingluck lĩnh án 5 năm tù và phải bồi thường thiệt hại.

Mặc dù đối mặt với nhiều sóng gió, song gia tộc Shinawatra vẫn thành lập đảng mới và sẵn sàng trở lại chính trường Thái Lan. Đối mặt với nguy cơ đảng Pheu Thai bị giải thể, người thân và các đồng minh chính trị của gia tộc Shinawatra đã thành lập một chính đảng mới có tên gọi Thai Raksa Chart cùng với 2 đảng dự phòng khác là Pheu Tham, Pheu Chart. Lãnh đạo các đảng này đều là cựu thành viên hoặc đồng minh của Pheu Thai.

Thành Đạt

Theo SCMP