1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ảnh ấn tượng tại giải đấu xe tăng quốc tế ở Nga

(Dân trí) - Giải đấu xe tăng quốc tế Tank biathlon-2018 diễn ra tại Nga đã quy tụ 32 đội thi đấu, cống hiến cho khán giả những khoảnh khắc ấn tượng về sức mạnh của khí tài quân sự.

32 quốc gia đã cử các đội binh sĩ xe tăng tới tham gia giải đấu xe tăng quốc tế Tank biathlon-2018 ở vùng Moscow, Nga từ ngày 28/7. Trong ảnh: Xe tăng màu xanh của đội Uganda trong phần thi cá nhân tại Tank biathlon-2018. (Ảnh: Sputnik)
32 quốc gia đã cử các đội binh sĩ xe tăng tới tham gia giải đấu xe tăng quốc tế Tank biathlon-2018 ở vùng Moscow, Nga từ ngày 28/7. Trong ảnh: Xe tăng màu xanh của đội Uganda trong phần thi cá nhân tại Tank biathlon-2018. (Ảnh: Sputnik)

Tank biathlon-2018 là giải đấu thường niên do Bộ Quốc phòng Nga tổ chức để cải thiện kỹ năng chiến đấu của các đội xe tăng. (Ảnh: Sputnik)
Tank biathlon-2018 là giải đấu thường niên do Bộ Quốc phòng Nga tổ chức để cải thiện kỹ năng chiến đấu của các đội xe tăng. (Ảnh: Sputnik)

Các đội thi sẽ sử dụng xe tăng T-72 do nước chủ nhà Nga cung cấp, ngoại trừ đội Trung Quốc sử dụng xe tăng riêng. Các đội thi sẽ bốc thăm để lựa chọn xe tăng theo màu quy định. Trong ảnh: Đội Kazakhstan thi đấu với xe tăng màu xanh tại giải đấu Tank biathlon-2018. (Ảnh: Sputnik)
Các đội thi sẽ sử dụng xe tăng T-72 do nước chủ nhà Nga cung cấp, ngoại trừ đội Trung Quốc sử dụng xe tăng riêng. Các đội thi sẽ bốc thăm để lựa chọn xe tăng theo màu quy định. Trong ảnh: Đội Kazakhstan thi đấu với xe tăng màu xanh tại giải đấu Tank biathlon-2018. (Ảnh: Sputnik)

Xe tăng Type-96 màu đỏ trắng của Trung Quốc so tài tại Nga. (Ảnh: People China)
Xe tăng Type-96 màu đỏ trắng của Trung Quốc so tài tại Nga. (Ảnh: People China)

Các xe tăng sẽ thực hiện nhiều nội dung thi như vượt chướng ngại vật, bắn các mục tiêu giả định, bao gồm cả xe tăng của đối phương, và chạy đua tốc độ để về đích. (Ảnh: People China)
Các xe tăng sẽ thực hiện nhiều nội dung thi như vượt chướng ngại vật, bắn các mục tiêu giả định, bao gồm cả xe tăng của đối phương, và chạy đua tốc độ để về đích. (Ảnh: People China)

Đội Kazaskhstan vào vị trí thi đấu với xe tăng T-72B3. T-72 là dòng xe tăng hiện đại được trang bị nhiều công nghệ tiên tiến của Nga. (Ảnh: Sputnik)
Đội Kazaskhstan vào vị trí thi đấu với xe tăng T-72B3. T-72 là dòng xe tăng hiện đại được trang bị nhiều công nghệ tiên tiến của Nga. (Ảnh: Sputnik)

Trong ngày thi đấu đầu tiên hôm 28/7, đội thi từ Trung Quốc và Azerbaijan về vị trí thứ nhất còn trong ngày thi đấu thứ hai, đội chủ nhà Nga là đội giành chiến thắng. (Ảnh: Sputnik)
Trong ngày thi đấu đầu tiên hôm 28/7, đội thi từ Trung Quốc và Azerbaijan về vị trí thứ nhất còn trong ngày thi đấu thứ hai, đội chủ nhà Nga là đội giành chiến thắng. (Ảnh: Sputnik)

Giải đấu xe tăng quốc tế Tank biathlon-2018 nằm trong khuôn khổ của Giải đấu Quân đội Quốc tế (IAG) lần thứ 4 được khai mạc hôm 28/7. Trong ảnh: Đội xe tăng màu vàng của Kuwait vào vị trí thi đấu. (Ảnh: Sputnik)
Giải đấu xe tăng quốc tế Tank biathlon-2018 nằm trong khuôn khổ của Giải đấu Quân đội Quốc tế (IAG) lần thứ 4 được khai mạc hôm 28/7. Trong ảnh: Đội xe tăng màu vàng của Kuwait vào vị trí thi đấu. (Ảnh: Sputnik)

IAG được tổ chức đồng thời tại 24 thao trường ở 7 quốc gia từ ngày 28/7-11/8 với sự tham gia của 189 đội từ 32 nước. (Ảnh: Sputnik)
IAG được tổ chức đồng thời tại 24 thao trường ở 7 quốc gia từ ngày 28/7-11/8 với sự tham gia của 189 đội từ 32 nước. (Ảnh: Sputnik)

Xe tăng T-72 của đội Uganda phóng hỏa lực tại giải đấu xe tăng quốc tế. (Ảnh: Reuters)
Xe tăng T-72 của đội Uganda phóng hỏa lực tại giải đấu xe tăng quốc tế. (Ảnh: Reuters)

Thành Đạt

Tổng hợp