1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ấn Độ xây boong-ke ở khu vực biên giới với Pakistan

(Dân trí) - Ấn Độ đã bắt đầu xây dựng các boong-ke dưới lòng đất tại khu vực Kashmir giáp ranh với Pakistan trong hai tuần qua. Động thái này cho thấy khả năng New Delhi đã sẵn sàng cho tình hình leo thang xung đột với Islamabad ở khu vực biên giới chung.

Binh sĩ Ấn Độ tuần tra ở khu vực Ranh giới Kiểm soát. (Ảnh: Telegraph)
Binh sĩ Ấn Độ tuần tra ở khu vực Ranh giới Kiểm soát. (Ảnh: Telegraph)

Hoạt động xây dựng trên diễn ra trong bối cảnh quân đội Ấn Độ ngày 5/10 cho biết các cuộc giao tranh dọc biên giới ở phía bắc Kashmir diễn ra gần như "hàng đêm".

Bên cạnh đó, ý định xây dựng các boong-ke ngầm được triển khai sau khi xảy ra vụ tấn công nhằm vào căn cứ quân đội Ấn Độ hôm 18/9 làm 19 binh sĩ thiệt mạng và khiến dư luận nước này hết sức tức giận. New Delhi đã chỉ trích rằng những kẻ tham gia vụ tấn công đã nhận được sự ủng hộ từ phía Pakistan và tiến hành chiến dịch “tấn công phẫu thuật” ở khu vực biên giới nhằm vào khu vực Kashmir do Pakistan kiểm soát.

Trong chuyến thăm mới đây tới một điểm kiểm soát quân sự ở gần căn cứ Uri tại khu vực Kashmir, phóng viên của Telegraph nhận thấy quân đội Ấn Độ âm thầm nhưng dứt khoát trong quá trình xây dựng các công sự ở khu vực Ranh giới Kiểm soát (LoC) giữa hai nước.

Thời điểm xây dựng các công sự nêu trên cho thấy quân đội Ấn Độ đã lên kế hoạch chuẩn bị cho các cuộc tấn công thù địch từ phía Pakistan trước khi tiến hành chiến dịch "tấn công phẫu thuật" hôm thứ 5 vừa qua.

Tại một điểm kiểm soát biên giới, binh sĩ Ấn Độ thuộc Lữ đoàn Bộ binh 116 cho biết đụng độ xảy ra thường xuyên kể từ sau vụ tấn công hồi tháng trước. Các binh sĩ giấu tên cho biết: "Họ nổ súng mỗi khi nhìn thấy chúng tôi. Họ chỉ bắn khi có tầm ngắm. Ở chiều hướng ngược lại, nếu phát hiện thấy chuyển động ở bên kia biên giới, chúng tôi cũng bắn trả. Giao tranh giữa hai bên diễn ra hàng đêm".

Căng thẳng ở khu vực biên giới giữa Ấn Độ - Pakistan đã gia tăng trong những ngày qua. Tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Manohar Parrikar cho biết nước này sẽ tiến hành thêm các cuộc tấn công qua biên giới nếu an ninh tiếp tục bị thách thức.

Trong bài phát biểu đầu tiên sau khi Lục quân Ấn Độ tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các địa điểm phát động khủng bố ở khu vực Kashmir do Pakistan kiểm soát, Bộ trưởng Parrikar khẳng định các lực lượng của nước này sẵn sàng đáp trả nếu Pakistan tiếp tục các âm mưu ủng hộ những nhóm phiến quân.

Trước đó, Ấn Độ đã báo động trên toàn quốc sau khi có thông tin tình báo về khả năng xảy ra các vụ tấn công ở Ấn Độ do các nhóm khủng bố có trụ sở ở Pakistan thực hiện để trả đũa các vụ tấn công của Lục quân Ấn Độ.

Ngọc Anh

Tổng hợp