1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ấn Độ tuyên bố bắn rơi máy bay không người lái Pakistan

(Dân trí) - Ấn Độ cho biết họ đã bắn rơi một máy bay không người lái (UAV) của Pakistan xâm nhập không phận, nâng số lượng UAV của Islamabad bị New Delhi bắn lên 3 chiếc kể từ khi căng thẳng biên giới giữa 2 nước láng giềng bùng nổ cuối tháng trước.

Ấn Độ tuyên bố bắn rơi máy bay không người lái Pakistan  - 1

Một máy bay chiến đấu của Ấn Độ (Ảnh minh họa: Global Look Express)

 

RT dẫn thông báo của quân đội Ấn Độ cho biết chiếc UAV bị bắn rơi bị cáo buộc xâm nhập không phận của New Delhi vào lúc 7h30 tối ngày 9/3 và nói rằng đây là UAV của Pakistan.

Đây là UAV thứ 3 của Pakistan bị Ấn Độ bắn rơi kể từ khi căng thẳng biên giới ở khu vực tranh chấp Kashmir giữa 2 nước Nam Á leo thang từ cuối tháng 2. Ngày 26/2, không quân Ấn Độ được cho là đã vượt qua đường ranh giới LoC để tấn công các mục tiêu khủng bố Jaish-e-Mohammed nằm ở khu vực Pakistan quản lý.

Trước đó, một phần tử của nhóm trên ngày 14/2 đã thực hiện vụ đâm xe liều chết vào xe cảnh sát Ấn Độ ở Kashmir làm hơn 40 người thiệt mạng. Ấn Độ đã cáo buộc Pakistan tài trợ khủng bố, điều mà Islamabad bác bỏ.

Sau vụ tấn công ngày 26/2, hai quốc gia Nam Á tiếp tục căng thẳng. Islamabad đã đáp trả bằng việc tấn công các mục tiêu tại khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát. Tuy nhiên, kết quả của các trận không kích vẫn đang là chủ đề gây tranh cãi, khi 2 bên đưa ra thông tin không trùng khớp nhau về tính hiệu quả cũng như thiệt hại của 2 bên.

Ấn Độ khẳng định họ đã mất 1 máy bay chiến đấu MiG-21 vào ngày 27/2 trong khi Pakistan nói rằng họ đã bắn rơi 2 chiếc MiG-21 của New Delhi. Islamabad cũng bác bỏ thông tin rằng họ dùng F-16 để tham chiến, trong khi Ấn Độ nói họ bắn rơi máy bay này.

Ấn Độ cũng đã đưa ra hình ảnh mảnh vỡ của tên lửa AIM-120 AMRAAM xuất xứ từ Mỹ và nói rằng đây là bằng chứng cho thấy máy bay của Pakistan có liên quan tới vụ tấn công vì New Delhi khẳng định tên lửa này chỉ có thể được bắn từ các máy bay chiến đấu F-16

Ấn Độ ngày 9/3 đã kêu gọi Mỹ điều tra vụ việc Pakistan bị nghi dùng F-16 do Mỹ sản xuất để không chiến với Ấn Độ.

“Chúng tôi đã yêu cầu Washington xem xét liệu việc Pakistan sử dụng F-16 chống lại Ấn Độ có phù hợp với các điều khoản và thỏa thuận trong thương vụ mua bán trên hay không”, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Ấn Độ Raveesh Kumar cho biết.

Đức Hoàng 

Theo RT