1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ấn Độ thử thành công tên lửa siêu thanh phóng từ tàu ngầm

(Dân trí) - Quân đội Ấn Độ hôm qua đã phóng thử thành công tên lửa siêu thanh BrahMos tầm bắn 290km phiên bản dành cho tàu ngầm. Với thành công này, việc BrahMos được biên chế lên các tàu ngầm Ấn Độ sẽ sớm được thực hiện.

Các tên lửa BrahMos của Ấn Độ có tốc độ rất cao
Các tên lửa BrahMos của Ấn Độ có tốc độ rất cao

Thông tin trên được tờ Thời báo Ấn Độ đăng tải. Theo đó, vụ thử đã được thực hiện hành công từ một bệ phóng ngầm dưới nước ngoài khơi vịnh Bengal vào khoảng 14 giờ 10 phút (giờ địa phương) hôm qua. 

Giám đốc của BrahMos, một công ty liên doanh giữa Nga và Ấn Độ, cho biết: “Tên lửa đã sẵn sàng để gắn lên các tàu ngầm trong Dự án 75 của hải quân Ấn Độ với khả năng phóng thẳng đứng. Việc này sẽ khiến chiếc tàu ngầm trở thành một trong những tàu ngầm được trang bị vũ khí mạnh nhất thế giới”, ông Sivathanu Pillai tuyên bố.

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ A K Antony cũng tỏ ra rất vui mừng trước thông tin trên. “Đây quả là một thành tựu tuyệt vời và là khoảnh khắc đáng tự hào của Ấn Độ”.
 
Giám đốc tổ chức nghiên cứu và phát triển quốc phòng nước này là V K Saraswat thậm chí còn tuyên bố thành công này là “một bước tiến lớn hướng tới tăng cường sức mạnh quân sự của Ấn Độ”. 

Trước vụ thử này, Ấn Độ đã đưa vào biên chế các tên lửa BrahMos phiên bản gắn trên tàu chiến và phóng từ mặt đất. Theo hãng tin RIA Novosti của Nga, Ấn Độ mới đây đã nâng cấp BrahMos bằng cách gắn thêm các hệ thống định vị vệ tinh có trên các tên lửa hành trình tầm xa chiến lược Kh-555 và Kh-101 của Nga. 

Brahmos, được sản xuất từ mẫu tên lửa 3M55 Yakhont do Nga thiết kế, có tầm bắn 290km và có thể mang một đầu đạn thông thường nặng 300kg. Tên lửa này có thể tiếp cận mục tiêu từ độ cao thấp chỉ 10m với tốc độ Mach 2.8, nhanh gấp gần 3 lần tên lửa siêu thanh Tomahawk của Mỹ. Theo RIA, Nga và Ấn Độ còn đang hợp tác để phát triển loại tên lửa BrahMos 2 với tốc độ lên tới Mach 5-Mach 7.

Tuy nhiên, vẫn theo tờ Thời báo Ấn Độ, sẽ còn phải rất lâu nữa nước này mới có được các tàu ngầm để gắn loại tên lửa siêu thanh vừa được thử nghiệm bởi Dự án 75 vẫn đang dậm chân tại chỗ. Ngay cả thông báo mời thầu sản xuất cũng chưa được phát đi. Và dự kiến sớm nhất phải tới 2023 hải quân Ấn Độ mới có được các tàu ngầm này.

Trong khi đó BrahMos lại không thể được gắn lên các tàu ngầm lớp Kilo của Nga hay tàu ngầm HDW do Đức sản xuất mà hải quân nước này đang có. Và cả các tàu ngầm Scorpene mà New Delhi đang đặt mua từ Pháp cũng không gắn được loại tên lửa này.

Thanh Tùng
Tổng hợp