1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ấn Độ thử thành công tên lửa siêu thanh BrahMos

(Dân trí) - Quân đội Ấn Độ ngày 18/11 đã thử thành công một phiên bản tiên tiến của tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos, vốn bắn trúng và phá hủy một mục tiêu giả định.

Tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos.

Tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos.

Tên lửa BrahMos phiên bản Block III, do Nga và Ấn Độ hợp tác thiết kế, đã được bắn từ một bệ phóng di động tại bãi thử Pokhran ở tây bắc Ấn Độ, cách thủ đô New Delhi khoảng 670 km.

"Phiên bản Block III của tên lửa BrahMos được trang bị một hệ thống dẫn đường mới và vụ phóng đã thử nghiệm thành công khả năng thâm nhập sâu của tên lửa hành trình siêu thanh nhằm vào các mục tiêu được tăng cường", báo chí Ấn Độ dẫn lời giới chức từ liên doanh hàng không vũ trụ Nga-Ấn BrahMos.

Tên lửa BrahMos có tầm bắn 290 km và có thể mang một đầu đạn thông thường nặng tới 300 kg. Nó có thể tấn công hiệu quả các mục tiêu từ độ cao chỉ 10 m và có tốc độ tốc đa Mach 2.8, nhanh gấp 3 lần tốc độ của tên lửa hành trình Tomahawk do Mỹ chế tạo.

Các phiên bản phóng trên biển và trên đất liền của tên lửa BrahMos đã được thử nghiệm thành công và đưa vào sử dụng trong quân đội và hải quân Ấn Độ.

Các cuộc thử nghiệm đối với phiên bản phóng từ trên không của tên lửa BrahMos sẽ diễn ra trong tương lai gần. Không quân Ấn Độ đang lên kế hoạch trang bị các tên lửa BrahMos cho 40 máy bay chiến đấu Su-30MKI Flanker-H.

Nga và Ấn Độ cũng đã nhất trí phát triển tên lửa BrahMos 2, có khả năng bay với tốc độ từ Mach 5 tới Mach 7.

An Bình
Theo PTI