1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Ấn Độ thử thành công tên lửa đạn đạo đánh chặn

(Dân trí) - Ấn Độ hôm qua 27/4 đã thử nghiệm thành một tên lửa đạn đạo đánh chặn, trong một bước đi mới tiến tới việc phát triển một hệ thống phòng thủ tên lửa mà cho tới nay mới chỉ có một số ít quốc gia trên thế giới có thể làm chủ.

Vụ thử nghiệm diễn ra trên đảo Wheeler, ngoài khơi bờ biển bang Odisha.

Vụ thử nghiệm diễn ra trên đảo Wheeler, ngoài khơi bờ biển bang Odisha.

Ấn Độ - vốn có chung đường biên giới với đối thủ lâu đời Pakistan và người khổng lồ Trung Quốc, đều sở hữu vũ khí hạt nhân - đang phát triển một hệ thống nhằm bảo vệ nước này khỏi các vụ tấn công của tên lửa đạn đạo.

Vụ thử nghiệm sáng qua được tiến hành ngoài khơi bờ biển phía đông, Tổ chức phát triển và nghiên cứu quốc phòng (DRDO) của Ấn Độ cho biết với báo giới.

"Vụ thử nghiệm diễn ra thành công và tất cả các mục tiêu của sứ mệnh đều hoàn thành", phát ngôn viên DRDO Ravi Kumar Gupta nói.

Tên lửa được thử nghiệm có khả năng đánh chặn các mục tiêu bên ngoài khí quyển của trái đất.

Ấn Độ có một chương trình phòng thủ tên lửa đạn đạo 2 tầng, có thể phá hủy các tên lửa ở tầm thấp cũng như tầng cao.

Hiện tại chỉ một số ít các quốc gia trên thế giới, trong đó có Mỹ và Nga, sở hữu các hệ thống chống tên lửa đạn đạo.

Ấn Độ, quốc gia đông dân thứ 2 thế giới, đang đẩy mạnh các nỗ lực để vươn lên vị một cường quốc khu vực hùng mạnh tại châu Á. Quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân này đã lâm vào 3 cuộc chiến tranh với Pakistan và một với Trung Quốc.

An Bình
Theo AFP