1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Ấn Độ: Sập nhà mới xây "chôn sống" 13 người trong một gia đình

(Dân trí) - Một ngôi nhà được xây dựng một cách vội vã tại thị trấn Mughalsarai, bang Uttar Pradesh của Ấn Độ đã bất ngờ đổ sập đêm 14/2, khiến 13 thành viên trong một gia đình thợ dệt tử nạn khi đang ngủ, cảnh sát địa phương cho biết.

Hiện trường vụ sập nhà tại Ấn Độ làm 13 người thiệt mạng (Ảnh:
Hiện trường vụ sập nhà tại Ấn Độ làm 13 người thiệt mạng (Ảnh: AP)

Vụ tai nạn xảy ra tại thị trấn phía Đông Nam thủ phủ Lucknow của bang Uttar Pradesh, và chỉ có 3 người may mắn thoát chết.

“Mọi người đã bị chôn sống” khi tòa nhà sụp xuống, Chandauli Muniraj, lãnh đạo cảnh sát địa phương cho biết. 12 người tử nạn tại hiện trường, 2 người khác được đưa vào nhập viện. Tuy nhiên một trong hai người này đã tử vong sau đó.

Muniraj cho biết tòa nhà được xây dựng một cách vội vã. “Trong vòng một tháng họ đã xây 2 tầng”, vị sỹ quan khẳng định. “Chúng tôi sẽ điều tra nguyên nhân của vụ sập nhà”.

Trong sáng Chủ nhật, hàng trăm người đã tụ tập để xem các máy xúc đào bới đống đổ nát để tìm các thi thể. Trong số nạn nhân có chủ công trình và các thành viên gia đình người này, bao gồm hai con nhỏ dưới 8 tuổi.

Các vụ sập nhà thường xuyên diễn ra tại Ấn Độ, nơi nhu cầu nhà ở rất cao cộng với sự lỏng lẻo trong quản lý xây dựng đã khiến một số đơn vị thi công gian lận, sử dụng vật liệu kém chất lượng hoặc xây dựng vượt độ cao cho phép.

Thanh Tùng
Theo AP