1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ấn Độ, Mỹ sẽ bắt tay đóng tàu sân bay thế hệ mới

(Dân trí) - Giới chức Lầu Năm Góc cho hay Ấn Độ và Mỹ sẽ hợp tác phát triển tàu sân bay thế hệ mới cho quốc gia Nam Á này, trong một động thái nhằm tái cân bằng cán cân quyền lực tại Châu Á -Thái Bình Dương.


Tổng thống Obama và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại New Delhi. (Ảnh: AFP)

Tổng thống Obama và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại New Delhi. (Ảnh: AFP)

Phát biểu trong phiên điều trần trước Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ gần đây, Đô đốc Hải quân Harry B. Harris, Tư lệnh chỉ huy Hạm đội Thái Bình Dương nhận định: “Ấn Độ đã dành một cơ hội tuyệt vời cho Mỹ. Quốc gia Nam Á này và Mỹ có chung giá trị và tiêu chuẩn”.

Cũng trong phiên điều trần, ông David B. Shear, Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đặc trách về an ninh khu vực Châu Á -Thái Bình Dương khẳng định Mỹ đang hợp tác với hải quân Ấn Độ trong lĩnh vực chia sẻ công nghệ và thiết kế tàu sân bay.

Ông Shear cho biết thêm rằng hồi tháng trước, ông Cheema, Phó Đô đốc -Tư lệnh hạm đội Ấn Độ đã chủ trì phiên họp đầu tiên của Nhóm công tác chung về đóng tàu sân Ấn Độ-Mỹ.

Tuần trước, ông Shear cũng đã gặp các giới chức Ấn Độ để thảo luận về chiến lược hợp tác chung giữa hai nước tại khu vực Châu Á -Thái Bình Dương.

Tuyên bố này phù hợp với cam kết đưa ra trong chuyến thăm của Tổng thống Barrack Obama tới Ấn Độ hồi đầu năm nay, về việc thành lập nhóm hợp tác để triển khai đóng tàu sân bay thế hệ mới cho hải quân Ấn Độ.

Hiện tại, phái đoàn quân sự Ấn Độ do Phó Đô đốc Cheema dẫn đầu đang có chuyến thăm và làm việc tại cơ sở đóng tàu sân bay Newport ở miền Đông nước Mỹ.

Vũ Duy

Tổng hợp

Ấn Độ, Mỹ sẽ bắt tay đóng tàu sân bay thế hệ mới - 2