1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ấn Độ mang tên lửa phòng không tới sát Trung Quốc

(Dân trí) - Ấn Độ dường như đã mang tổ hợp tên lửa phòng không tới khu vực Ladakh gần biên giới với Trung Quốc giữa lúc căng thẳng leo thang.

Ấn Độ mang tên lửa phòng không tới sát Trung Quốc - 1

Quân nhân Ấn Độ bên cạnh súng pháo binh tại một trạm trung chuyển tạm thời trên đường tới Ladakh hồi giữa tháng 6 (Ảnh: Reuters)

Sputnik đưa tin, Trung Quốc và Ấn Độ đường như đang triển khai số lượng lớn quân nhân, hỏa lực và phương tiện hạng nặng tới khu vực Ladakh và đồng bằng Depsang - khu vực nằm gần đèo Karakoram.

Theo nguồn thạo tin, quân đội Ấn Độ dường như đã triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm ngắn phản ứng nhanh tới khu vực Ladakh sau khi các radar phát hiện ra trực thăng chiến đấu và tiêm kích của Trung Quốc gần Đường kiểm soát Ấn Độ - Trung Quốc.

Truyền thông địa phương cho hay một bãi đáp trực thăng hoàn toàn mới đang được xây ở Pangong Tso, Ladakh, nằm rất gần với đồn quân sự của Ấn Độ tại đây.

“Trong bối cảnh các hoạt động xây dựng vẫn đang diễn ra trong khu vực, các hệ thống phòng không mà quân đội và không quân Ấn Độ triển khai tại đây nhằm ngăn chặn các máy bay chiến đấu, trực thăng của không quân Trung Quốc gây ra sự bất ổn trong khu vực”, nguồn tin từ chính phủ Ấn Độ nói với hãng ANI.

Các nguồn thạo tin tiết lộ với Sputnik rằng tình hình khu vực vẫn căng thẳng và việc triển khai khí tài quân sự, bao gồm Su-30 và các máy bay ném bom chiến lược, cũng đang diễn ra bên phía Trung Quốc.

Hệ thống radar của Ấn Độ phát hiện ra tiêm kích và trực thăng tấn công của Trung Quốc gần khu vực Daulat Beg Oldie, thung lũng Galwan, khu vực Hot Springs, Pangong Tso.

Mặt khác, hình ảnh vệ tinh chụp thung lũng Galwan cho thấy ít nhất 16 lán trại của quân Trung Quốc đang xuất hiện trong khoảng 9 km tính từ Đường kiểm soát.

Hàng loạt động thái triển khai quân đội và khí tài diễn ra trong bối cảnh quan hệ Ấn Độ và Trung Quốc căng thẳng vì vụ đụng độ hôm 15/6 giữa binh sĩ hai bên ở thung lũng Galwan, khu vực Ladakh.

Binh sĩ hai bên đã ẩu đả hơn 6 giờ đồng hồ bằng gậy gộc, thanh sắt và gạch đá. Ấn Độ xác nhận 20 binh sĩ của họ thiệt mạng, hàng chục binh sĩ bị thương, trong khi Trung Quốc tiếp tục tránh đề cập con số thương vong trong vụ đụng độ có thể coi là nghiêm trọng nhất hơn 40 năm qua ở biên giới hai nước. Mặc dù hai bên đã đạt được thỏa thuận hạ nhiệt căng thẳng, song tiếp tục đổ lỗi cho nhau về vụ đụng độ.

Ấn Độ mang tên lửa phòng không tới sát Trung Quốc - 2

Bản đồ khu vực thung lũng Galwan. (Ảnh: BBC)

Đức Hoàng

Theo Sputnik