1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ấn Độ: Lũ quét cuốn trôi tòa nhà chung cư, ít nhất 50 người chết

(Dân trí) - Các bang miền Bắc Ấn Độ đang đối mặt với tình trạng lũ lụt và lở đất nghiêm trọng do mưa lớn kéo dài. Ít nhất 50 người đã tử vong trong khi hàng nghìn người bị mất nhà cửa. Một tòa nhà 3 tầng và cả máy bay trực thăng cũng bị cuốn trôi.

Bị ảnh hưởng nặng nề nhất là hai bang Uttarakhand và Himachal Pradesh ở phía Bắc. Các hình ảnh được truyền hình địa phương ghi lại cho thấy một tòa nhà 3 tầng tại thị trấn Uttarkashi bị nước lũ cuốn phăng. Một ngôi đền thờ cũng bị quét sạch.

Lũ quét đang hoành hành tại miền Bắc Ấn Độ
Lũ quét đang hoành hành tại miền Bắc Ấn Độ

Tờ Thời báo Ấn Độ cho biết ít nhất 50 người đã thiệt mạng trong khi 20.000 người khác đang bị mắc kẹt tại nhiều địa điểm khác nhau do lở đất khiển nhiều cây cầu và tuyến đường bị hư hại nặng. Hàng nghìn người phải sống trong cảnh không nhà cửa.

Lũ lụt xảy ra sau khi Ấn Độ đón những cơn mưa rào đầu mùa với lượng mưa cao hơn mức trung bình hàng năm tới 40%. Cơ quan khí tượng tại thành phố Dehradun, thủ phủ của bang Uttarakhand thì cho biết lượng mưa trong tháng 6 này là cao nhất trong vòng 88 năm qua.

Lo ngại tình trạng mưa lớn và lở đất còn tiếp tục chính quyền địa phương đã phải phong tỏa một số tuyến đường mòn.

Một quan chức bang Uttarakhand cho biết một chiếc trực thăng cá nhân và hơn 200 phương tiện khác tại bang này đã bị lũ quét cuốn trôi. “Những người bị mắc kẹt tại các vùng đồi khác nhau đang được chuyển tới các trường học ở ven đường để được chăm sóc y tế và cung cấp thực phẩm. Chúng tôi chưa thể chốt con số thiệt hại về tài sản”, một cảnh sát tại thành phố Dehradun cho biết.

Người đứng đầu bang Uttarakhand Vijay Bahuguna thì khẳng định toàn bộ nhân viên của bang đều bị cấm nghỉ phép để trực ứng phó lũ lụt. 7 máy bay trực thăng tư nhân và một trực thăng của chính quyền đang được huy động để giải cứu nạn nhân. “Những người hành hương phải tránh xa Chardham Yatra cho đến khi tình hình được cải thiện”, ông Vijay Bahuguna nói.

Tại bang Himachal Pradesh, 9 người đã bị vùi lấp trong lở đất. Nhiều tuyến đường cũng bị phong tỏa, khiến chính người đứng đầu bang này cũng mắc kẹt sau khi đi vận động tranh cử tại thung lũng Sangla. Ước tính hơn 1000 du khách đang phải trú ấn tại nhiều nơi, trong đó có 800 người tại Sangla.

Một số hình ảnh lũ lụt hoành hành tại miền Bắc Ấn Độ

Mưa lũ khiến giao thông bị ách tắc nghiêm trọng
Mưa lũ khiến giao thông bị ách tắc nghiêm trọng
Mưa lũ khiến giao thông bị ách tắc nghiêm trọng
Mưa lũ khiến giao thông bị ách tắc nghiêm trọng
Mưa lũ khiến giao thông bị ách tắc nghiêm trọng
Mưa lũ khiến giao thông bị ách tắc nghiêm trọng
Mưa lũ khiến giao thông bị ách tắc nghiêm trọng
Mưa lũ khiến giao thông bị ách tắc nghiêm trọng
Mưa lũ khiến giao thông bị ách tắc nghiêm trọng
Mưa lũ khiến giao thông bị ách tắc nghiêm trọng
Mưa lũ khiến giao thông bị ách tắc nghiêm trọng
Mưa lũ khiến giao thông bị ách tắc nghiêm trọng
Mưa lũ khiến giao thông bị ách tắc nghiêm trọng

Xem video:


Thanh Tùng
Tổng hợp