1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ấn Độ: Lại một trường hợp bé gái 5 tuổi bị hãm hiếp

(Dân trí) - Cảnh sát Ấn Độ đang truy lùng kẻ đã bắt cóc và hãm hiếp một bé gái 5 tuổi trước khi vứt bé lại tại một nhà ga tàu điện ngầm ở bang Haryana.

Người dân Ấn Độ tham gia tưởng niệm vụ sát hại và hãm hiếp nữ sinh ở New Delhi.

Người dân Ấn Độ tham gia tưởng niệm vụ sát hại và hãm hiếp nữ sinh ở New Delhi hồi tháng 12/2012.

Báo chí Ấn Độ đưa tin, bé gái cùng một người anh họ đang đi tới một địa điểm ở làng Sikanderpur, nơi gia đình bé sinh sống, vào chiều thứ ngày 15/6 thì một người đàn ông chưa rõ danh tính bắt cóc và hãm hiếp em.

Gia đình bé gái đã thông báo vụ việc cho cảnh sát. Bé gái sau đó được cảnh sát tìm thấy trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê tại nhà ga tàu điện ngầm ở Dronacharya - cách nơi bé bị bắt cóc khoảng 2km, với các vết thương nghiêm trọng.

Nạn nhân sau đó được chuyển tới một bệnh viện ở thành phố Gurgaon trong tình trạng nguy kịch. Bệnh viện này sau đó đã giới thiệu cô bé tới một bệnh viện Safdarjung ở thủ đô New Delhi, nơi bé được phẫu thuật để điều trị các vết thương.

Các bác sĩ tại bệnh viện Safdarjung cho biết cô bé đang trong tình trạng ổn định và không còn bị nguy hiểm tới tính mạng.

Giới chức địa phương đang ráo riết truy lùng thủ phạm. Cảnh sát đã công bố một bức phác họa chân dung thủ phạm và tuyên bố sẽ trao thưởng 50.000 Rupee (850 USD) cho người cung cấp thông tin dẫn tới việc bắt giữ hung thủ.

Bức phác họa được vẽ dựa trên các miêu tả của bé trai 12 tuổi, anh họ của nạn nhân.

Các vụ hãm hiếp phụ nữ và trẻ em xảy ra thường xuyên tại Ấn Độ.

Hồi tháng 12 năm ngoái, một nữ sinh viên 23 tuổi bị hãm hiếp tập thể ngay trên xe buýt ở thủ đô New Delhi. Cô gái này sau đó đã qua đời vì các vết thương quá nặng.

An Bình
Theo TOI