1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ấn Độ ký hợp đồng 3,3 tỷ USD thuê tàu ngầm hạt nhân Nga

(Dân trí) - Nga và Ấn Độ được cho là đã ký thỏa thuận trị giá 3,3 tỷ USD cho New Delhi thuê tàu ngầm tấn công hạt nhân lớp Akula của Moscow.

Ấn Độ ký hợp đồng 3,3 tỷ USD thuê tàu ngầm hạt nhân Nga - 1

Một tàu ngầm lớp Akula (Ảnh: Wikipedia)

 

Sputnik dẫn nguồn tin quốc phòng cho biết thương vụ dường như được 2 bên ký kết hôm qua 7/3. Nếu là sự thật, đây là thỏa thuận lớn nhất 2 nước đã thông qua từ tháng 10/2018, khi Ấn Độ đồng ý chi 5,43 tỷ USD mua 5 tổ hợp phòng không S-400 của Nga.

Các nguồn tin xác nhận rằng Ấn Độ và Nga đã ký thỏa thuận liên chính phủ (IGA) và tàu ngầm lớp Akula dường như sẽ được chuyển cho hải quân Ấn Độ vào năm 2025. Hiện thời, Nga vẫn đang cải tiến một số tàu tại xưởng đóng tàu Zvezdochka, Severodvinsk. Nếu cho Ấn Độ thuê, các tàu này cần được chỉnh sửa để phù hợp với các cảm biến, phòng điều hành điện tử, thiết bị thông tin liên lạc của New Delhi trước khi bàn giao.

Tàu ngầm mới sẽ có tên gọi Chakra-3 và sẽ thay thế Chakra-2, tàu dự kiến sẽ hết hạn thuê vào năm 2022. Tuy nhiên, Chakra-2 dường như sẽ được kéo dài thêm 5 năm thời gian thuê của Nga trong lúc Ấn Độ chờ tàu Chakra-3.

Hải quân Ấn Độ đã thương lượng thuê tàu ngầm lớp Akula trong vài năm qua. Năm 2015, họ từng nhắm tới dự án Project 885/885M lớp Yasen. Đây là dự án tàu ngầm hiện đại hơn Akula và quân đội Nga đã biên chế 1 chiếc Yasen từ giữa năm 2014. Tuy nhiên, quá trình đàm phán diễn ra không thành công theo mong muốn và nguyện vọng của cả 2 bên.

Hiện thời, hải quân Ấn Độ sở hữu 13 tàu ngầm thường với 1 tàu ngầm hạt nhân lớp Arihant do New Delhi tự chế tạo và 1 tàu ngầm lớp Akula thuê từ Nga.

Theo giới chuyên gia quân sự, tàu ngầm lớp Akula (NATO gọi là tàu lớp Typhoon) là một trong những loại vũ khí đáng sợ nhất từng được chế tạo. ới lượng giãn nước 48.000 tấn tương đương với một tàu sân bay tầm trung, đây được coi là một trong những tàu ngầm lớn nhất mà con người từng chế tạo.

Đức Hoàng

Theo Sputnik