1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

“Ấn Độ đặt trạm vệ tinh quan sát Biển Đông ở Việt Nam”

(Dân trí) - Trạm vệ tinh quan sát của Ấn Độ ở Việt Nam sẽ sớm đi vào hoạt động và kết nối với một trạm khác ở Indonesia, trang Economic Times của Ấn Độ cho biết ngày 4/1.


Trung Quốc đã tiến hành các hoạt động bồi đắp trái phép ở Biển Đông. (Ảnh: CSIS)

Trung Quốc đã tiến hành các hoạt động bồi đắp trái phép ở Biển Đông. (Ảnh: CSIS)

Tờ báo dẫn lời quan chức Ấn Độ cho biết, Ấn Độ đã chi khoảng 23 triệu USD để lập Trạm Viễn trắc-Giám sát và Thu dữ liệu tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tổ chức nghiên cứu vũ trụ của Ấn Độ (ISRO) sẽ sớm vận hành trạm này và kết nối với một trạm khác ở Biakin của Indonesia, nguồn tin cho biết.

Trạm vệ tinh này được cho là sẽ giúp ISRO theo dõi các vệ tinh được phóng đi từ Ấn Độ và nhận dữ liệu từ chúng. Ấn Độ cũng có một trạm giám sát vệ tinh nữa ở Brunei.

Economic Times bình luận, đây sẽ là tài sản quan trọng chiến lược đối với Ấn Độ ở khu vực Biển Đông. Kể từ năm 2014, Ấn Độ luôn lên tiếng ủng hộ tự do hàng hải ở Biển Đông trong bối cảnh Trung Quốc ngang nhiên tăng cường các hoạt động bồi đắp trái phép ở Biển Đông - tuyến hàng hải lưu thông khoảng 5.000 tỷ USD hàng hóa mỗi năm.

Trung Quốc hiện đã xây một đường băng phi pháp dài hơn 3km tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam cùng một tháp radar giám sát viện cớ “phòng vệ quân sự”.

Minh Phương

Theo Economic Times