1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ấn Độ chi 90 triệu đô cho sứ mệnh thám hiểm sao Hoả

(Dân trí) - Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh hôm qua xác nhận Ấn Độ có kế hoạch phóng tàu thăm dò lên sao Hỏa vào năm 2013 trong một sứ mệnh tiêu tốn từ 70-90 triệu USD.

 
Ấn Độ chi 90 triệu đô cho sứ mệnh thám hiểm sao Hoả

Ông Singh đã công bố sứ mệnh trên trong bài phát biểu mừng 65 năm ngày Ấn Độ giành độc lập khỏi đế quốc Anh hôm 15/8. Dự án sẽ đánh dấu một bước tiến nữa trong chương trình vũ trụ đầy tham vọng của Ấn Độ.

“Tàu vũ trụ của chúng ta sẽ tới gần sao Hoả và thu thập các thông tin khoa học”, ông Singh cho biết, ca ngợi sứ mệnh là “một bước tiến lớn cho chúng ta trong lĩnh vực khoa học và công nghệ”.

Theo báo chí Ấn Độ, Tổ chức nghiên cứu vũ trụ Ấn Độ (ISRO) dự kiến sẽ phóng tàu thăm dò không người lái tới sao Hoả vào tháng 11/2013. Một quan chức của ISRO tiết lộ chi phí của sứ mệnh ước tính lên tới 4-5 tỷ rupi (70-90 triệu USD).

Ấn Độ đã thúc đẩy chương trình vũ trụ kể từ những năm 1960 và từng phóng nhiều vệ tinh cho nước này và các nước khác.

Vào năm 2008, quốc gia Nam Á đã lần đầu tiên phóng thành công một tàu thăm dò lên mặt trăng nhằm tìm kiếm bằng chứng của nước. Ấn Độ cũng lên kế hoạch phóng tàu vũ trụ có người lái đầu tiên lên mặt trăng vào năm 2016.

Chương trình vũ trụ của Ấn Độ đã mang lại niềm tự hào lớn cho người dân nước này nhưng cũng vấp phải nhiều chỉ trích trong bối cảnh chính phủ nỗ lực đẩy lùi đói nghèo và nạn suy dưỡng ở trẻ em.

Sự cố mất điện trên diện rộng trong 2 ngày liên tiếp ở Ấn Độ hồi cuối tháng 7 đã cho thấy sự yếu kém về cơ sở hạ tầng cơ bản của nước này.

Các nhà chỉ trích cho rằng thay vì sứ mệnh thăm dò sao Hoả, chính phủ nên tập trung vào việc cung cấp những nhu cầu thiết yếu cho người dân như điện và nước sạch.

An Bình
Theo AFP