1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ấn Độ cáo buộc Pakistan bắn chết 5 binh sỹ ở Kashmir

(Dân trí) - Ấn Độ hôm nay cáo buộc quân đội Pakistan tham gia vào một vụ mai phục một tiền đồn của quân đội Ấn Độ ở Kashmir, khiến 5 binh sỹ Ấn Độ thiệt mạng.

Ấn Độ cáo buộc Pakistan bắn chết 5 binh sỹ ở Kashmir
Quân đội Ấn Độ tại hiện trường một vụ tấn công do quân nổi dậy tiến hành ở ngoại ô Srinagar hồi tháng 6 vừa qua.
Mặc dù quân đội Pakistan phủ nhận cáo buộc, nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ cho biết chính phủ ở New Delhi đã đệ trình phản đối chính thức đối với chính phủ Pakistan ở Islamabad. “Chúng tôi kịch liệt lên án vụ việc vô cớ này”, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ A. K. Antony cho biết với các nghị sỹ, trong khi phe đối lập ở Ấn Độ kêu gọi phản ứng “mạnh mẽ” từ phía quân đội.

“Vụ tấn công được 20 kẻ khủng bố được trang bị vũ khí hạng nặng tiến hành, cùng với những người trong quân phục Pakistan”, ông cho biết thêm.

Trong khi đó giới chức ở khu vực Kashmir do Ấn Độ quản lý cho hay vụ việc xảy ra vào cuối ngày thứ hai vừa qua, tại một tiền đồn quân sự cách nam thủ phủ Srinagar của bang Kashmir khoảng 200km.

Tuy nhiên, phía quân đội Pakistan cho biết “không có vụ bắn súng nào” xảy ra từ phía Pakistan. “Không bó binh sỹ Pakistan nào tiến vào Ấn Độ và họ cũng không thực hiện bất kỳ vụ bắn súng vô cớ nào. Cáo buộc của Ấn Độ hoàn toàn vô căn cứ”, một phát ngôn viên quân đội Pakistan cho biết.

Bộ Ngoại giao Pakistan tại Islamabad cũng phủ nhận cáo buộc là “vô căn cứ” và khẳng định phía Pakistan vẫn cam kết với thỏa thuận ngừng bắn năm 2003 ở khu vực. Pakistan cũng kêu gọi củng cố các kênh hiện thời để ngăn chặn “những thông tin vô căn cứ tương tự” trong tương lai.

Vùng Kashmir nằm trên dãy Himalaya được phân định giữa Ấn Độ và Pakistan bằng đường biên giới do Liên hợp quốc giám sát, có tên gọi Đường kiểm soát (LoC). Tuy nhiên cả hai bên đều tuyên bố chủ quyền với toàn bộ khu vực.

Vũ Quý

Theo AFP, BBC