1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Al-Qaeda tiếp tục dọa báo thù Ả rập Xê út

(Dân trí) - Trong một tuyên bố ghi âm tung lên mạng mới đây, thủ lĩnh lực lượng khủng bố Al-Qaeda đe dọa sẽ báo thù Ả rập Xê út bằng việc tuyên bố rằng quốc gia vùng Vịnh sẽ phải “trả giá” cho việc xử tử hàng chục phiến quân của Al-Qaeda, trang mạng RT của Nga đưa tin.

 


Tên Ibrahim al-Asiri, thủ lĩnh lực lượng Al-Qaeda, tuyên bố sẽ báo thù Ả rập Xê út sau vụ xử tử hàng loạt phiến quân Al Qaeda hôm 2/1 (Ảnh: ibtimes.co.uk)

Tên Ibrahim al-Asiri, thủ lĩnh lực lượng Al-Qaeda, tuyên bố sẽ báo thù Ả rập Xê út sau vụ xử tử hàng loạt phiến quân Al Qaeda hôm 2/1 (Ảnh: ibtimes.co.uk)

Tên Ibrahim al-Asiri, thủ lĩnh lực lượng Al-Qaeda tại Ả rập Xê út, tuyên bố rằng tổ chức Al-Qaeda sẽ báo thù sau khi máu của các phiến quân tổ chức này đã đổ xuống trong vụ xử tử gần đây.

Al-Qaeda đồng thời còn cáo buộc "Ả rập Xê út là “vương quốc bạo tàn. Rồi có ngày Ả rập Xê út sẽ phải hối lỗi khi những người thân của các chiến binh bị xử tử ăn mừng chiến thắng vì đã báo thù xong".

Theo RT, chi nhánh của Al-Qaeda tại Yemen và một nhánh khác của tổ chức này tại Bắc Phi đã gọi vụ xử tử mà Ả rập Xê út tiến hành hôm 2/1 là “hành động ngu ngốc” và rằng Al-Qaeda sẽ báo thù quốc gia vùng Vịnh, vốn đã lờ đi những lời cảnh báo trước đó.

Ngày 5/1, tổ chức Al-Qaeda đe dọa sẽ xóa sổ các nhà tù tại Ả rập Xê út, nơi giam giữ các phiến quân của tổ chức này. Tháng trước, tổ chức khủng bố Al-Qaeda lần đầu đe dọa sẽ tấn công binh lính Ả rập Xê út nếu nước này xử tử các thành viên của Al-Qaeda.

Về vụ xử tử ngày 2/1, trong tổng số 47 phạm nhân thì có tới 43 là thành viên của tổ chức khủng bố Al-Qaeda. Trong số phạm nhân còn có giáo sĩ nổi tiếng Sheikh Nimr al-Nimr, vốn thân cận Iran. Vụ xử tử đã thổi bùng bạo lực tại Trung Đông xoanh quay xung đột ngoại giao Iran-Ả rập Xê út.

Ngoại trưởng Iran cáo buộc Ả rập Xê út, một đồng minh của Mỹ, hậu thuẫn cho lực lượng khủng bố và thổi bùng sự hận thù sắc tộc thay vì đóng góp hòa bình cho khu vực, theo tờ New York Times số ra hôm Chủ Nhật (10/1).

Trước tình hình trên, Nga mới đây đã đưa ra tuyên bố sẽ làm trung gian hòa giải cho cuộc xung đột giữa Riyadh và Tehran. Trong khi đó, Trung Quốc cũng cử Thứ trưởng Ngoại giao Zhang Ming để giúp giảm nhiệt tại Trung Đông.

Vũ Duy

Theo RT