1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Al-Nosra tập hợp 6.000 quân chuẩn bị phản công tại Aleppo

Thông tin tình báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết Mặt trận Al-Nosra đã tập hợp được ít nhất 6.000 chiến binh chuẩn bị cho cuộc phản công lớn nhằm vào quân đội chính phủ Syria ở tỉnh Aleppo.

Lực lượng Al-Nosra
Lực lượng Al-Nosra

Trong khi 59 nhóm đối lập ở Syria đã tham gia tiến trình đàm phán hòa bình bắt đầu từ tháng 2/2016, thì các nhóm khủng bố còn lại không tham gia vào tiến trình này đã liên tiếp tập hợp binh lực để hòng chiếm thêm lãnh thổ ở Syria.

Aleppo, thành phố lớn thứ hai ở phía tây bắc Syria, hiện vẫn là vùng đất xảy ra xung đột căng thẳng, tranh giành giữa các nhóm khủng bố và quân đội chính phủ Damas.

Tình hình bạo lực leo thang tại nhiều vùng ở Syria thời gian qua là do sự kích động của phong trào Al-Nosra đối với những nhóm vũ trang khác không được mời tham gia vào tiến trình hòa giải”- chỉ huy Trung tâm hòa giải Syria của Nga, Sergueï Kouralenko cho biết.

Theo ông Kouralenko, hiện Al-Nosra đã tập hợp được trên 6.000 chiến binh để chuẩn bị phong tỏa lực lượng chính phủ bên trong Aleppo và tấn công từ phía đông của thành phố, cũng như chặn đường vào Aleppo từ phía bắc.

Lệnh ngừng bắn ở Syria có hiệu lực từ ngày 27/2/2016 nhưng không được IS, Mặt trận Al-Nosra, và các nhóm khác bị LHQ liệt vào loại khủng bố, tuân thủ. Các nhóm này liên tục phá hoại tiến trình hòa bình và lệnh ngừng bắn hiện nay ở Syria.

Chỉ riêng trong ngày 23/5 vừa qua, ít nhất 148 người đã bị giết trong một loạt các vụ đánh bom của IS ở hai thành phố ở Syria là Jablé và Tartous.

Theo RT

PetroTimes