1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ai sẽ tháp tùng Tổng thống Trump tới thượng đỉnh Mỹ-Triều?

(Dân trí) - Ngoài một vài cái tên chủ chốt đã được xác nhận, Nhà Trắng hiện vẫn chưa tiết lộ những thành viên trong phái đoàn Mỹ tới Singapore ngày 12/6 tới tham gia hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều.

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ -Triều dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 12/6 tại Singapore. Ngoài Tổng thống Mỹ Donald Trump và Ngoại trưởng Mike Pompeo, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ John Bolton cũng đã được xác nhận sẽ tham gia. Tuy vậy, hiện Nhà Trắng vẫn chưa có những công bố chính thức về những gương mặt còn lại sẽ tham gia phía đoàn Mỹ lần này. Dựa trên một số phân tích, BBC đã liệt kê những quan chức nhiều khả năng sẽ tới Singapore vào tuần tới.

Ông Andrew Kim (Ảnh: Bloomberg)
Ông Andrew Kim (Ảnh: Bloomberg)

Người phụ trách vấn đề Triều Tiên tại Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Andrew Kim được dự đoán sẽ tham gia hội nghị thượng đỉnh lần này. Ông Kim sinh ra và lớn lên ở Hàn Quốc với tên khai sinh là Kim Sung-hyun. Ông tốt nghiệp trung học tại Seoul và chuyển sang Mỹ khi đang học cao đẳng.

Phần lớn sự nghiệp của mình ông Kim đã cống hiến tại CIA, hoạt động ở Nga, Trung quốc, Bangkok và Seoul. Ông đã về hưu, nhưng CIA đã mời ông trở lại công tác với vị trí hiện tại vào hồi tháng 5 năm ngoái.

Ông Kim được coi là cánh tay phải của ông Pompeo trong các cuộc họp với quan chức Triều Tiên, cũng như thúc đẩy hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều. Ông cũng được cho là nhân vật chủ chốt lên kế hoạch cho sự kiện này.

Ông Kim được cho là có quan điểm cứng rắn về vấn đề Triều Tiên đến mức truyền thông Nhật Bản và Hàn Quốc gọi ông là “người đưa tin từ địa ngục”. Ông từng tham gia hoạch định phương án tấn công Triều Tiên vào năm ngoái, Washington Post dẫn lời một cố vấn của Tổng thống Hàn Quốc cho biết.

Ông Sung Kim (Ảnh: Getty)
Ông Sung Kim (Ảnh: Getty)

Nhà ngoại giao kỳ cựu Sung Kim hiện là Đại sứ Mỹ tại Philippines. Ông từng là Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc trong khoảng thời gian 2011-2014 và là đặc phái viên Mỹ trong các cuộc đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân Triều Tiên năm 2008-2011.

Ông Kim sinh ra ở Seoul nhưng lớn lên ở Los Angeles, Mỹ. Ông từng thực hiện các sứ mệnh ngoại giao ở Nhật Bản, Malaysia và Hong Kong. Trong khoảng thời gian làm việc ở Washington, ông trở thành đại diện đặc biệt của Mỹ về chính sách Triều Tiên, giám đốc cơ quan phụ trách các vấn đề Hàn Quốc. Gần đây ông Sung Kim là người dẫn đầu phái đoàn Mỹ tới gặp gỡ các quan chức Triều Tiên ở Khu phi quân sự liên Triều (DMZ).

Một quan chức Hàn Quốc nhận định ông Kim là một người có “năng lực, thận trọng”, “nắm vững các vấn đề” và rất thấu hiểu về người Triều Tiên. Chính vì lẽ đó, ông Sung Kim được tin là sẽ trở thành thành viên trong phái đoán Mỹ tới Singapore tuần tới.

Ông Randall Shriver (Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ)
Ông Randall Shriver (Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ)

Trợ tá hàng đầu của Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis, Randall Shriver là một trong những quan chức có công trong việc thu xếp hội nghị thượng đỉnh Mỹ- Triều, theo nguồn tin từ Nhà Trắng. Ông Shriver từng là quan chức tình báo của Hải quân Mỹ, làm việc tại Bộ Ngoại giao Mỹ và nay giữ chức trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng phụ trách vấn đề an ninh khu vực châu Á- Thái Bình Dương. Ông cũng tham gia vào phái đoàn Mỹ bàn bạc với Triều Tiên ở DMZ trong nhiều tuần. Hồi tháng 6, ông đã đi cùng ông Pompeo tới Bình Nhưỡng.

Chuyên gia Allison Hooker (Ảnh: AIPS)
Chuyên gia Allison Hooker (Ảnh: AIPS)

Allison Hooker là chuyên gia về bán đảo Triều Tiên tại hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng từ năm 2014 dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama. Bà từng làm việc cho Văn phòng Tình báo và Nghiên cứu, nơi bà nhận nhiệm vụ tìm hiểu về chính sách hạt nhân Triều Tiên. Năm 2017, bà được lựa chọn tham gia phái đoàn Mỹ tới dự lễ bế mạc Thế vận hội mùa Đông ở Hàn Quốc. Tuy nhiên, bà không gặp gỡ quan chức Triều Tiên nào trong khoảng thời gian đó.

Năm 2014, bà tháp tùng cựu giám đốc Cơ quan Tình báo quốc gia Mỹ James Clapper tới Triều Tiên để thương lượng thả 2 công dân Mỹ bị Bình Nhưỡng bắt giữ. Tại đây, bà đã gặp “trùm tình báo” Triều Tiên Kim Yong-chol.

Cô Ivanka Trump (Ảnh: The Hill)
Cô Ivanka Trump (Ảnh: The Hill)

Ngoài những gương mặt trên, “nhân tố bí ẩn” dự đoán có thể sẽ có mặt ở Singapore vào ngày 12/6 tới là con gái Tổng thống Trump, cô Ivanka Trump. Cô là cố vấn Nhà Trắng, từng giữ vai trò dẫn đầu phái đoàn Mỹ tới lễ khai mạc Thế vận hội mùa Đông ở Hàn Quốc 2018. Trong sự kiện đó, cô Ivanka đã gặp gỡ em gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un, cô Kim Yo-jong.

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump đã xác nhận sẽ không xuất hiện tại hội nghị thượng đỉnh lần này, vì vậy giới quan sát tin rằng cô Ivanka nhiều khả năng sẽ xuất hiện tại Singapore vào tuần tới.

Đức Hoàng

Theo BBC