1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Ai sẽ là đệ nhất công chúa Nhà trắng?

Các phóng viên của tờ báo Mỹ The Cut và tờ Madame Figaro của Pháp mới đây đã đưa ra những sự đánh giá chi tiết về vấn đề này...

Ivanka Trump và Chelsea Clinton. Ảnh: Laura Cavanaugh / Getty Images
Ivanka Trump và Chelsea Clinton. Ảnh: Laura Cavanaugh / Getty Images

Trong cuộc chạy đua vào Nhà trắng của Hillary Clinton và Donald Trump không chỉ có sự tham gia tích cực của chồng (hoặc vợ) mà còn có cả sự ủng hộ mạnh mẽ của con cái của 2 ứng cử viên này nữa.

Tâm điểm chú ý của công chúng hiện tại là Ivanka - cô con gái cả 34 tuổi của Donald và Chelsea - con gái duy nhất của Hillary, 36 tuổi. Các phụ huynh và những nhà hoạch định cũng đã chuẩn bị hình ảnh cũng như vai trò của họ trong việc hỗ trợ cha mẹ trong cuộc vận động tranh cử nhắm tới chiếc ghế Tổng thống Hoa Kỳ.

Các phương tiện truyền thông đã đưa ra các so sánh về hai người phụ nữ này: Các phóng viên của tờ báo Mỹ The Cut và tờ Madame Figaro của Pháp mới đây đã đưa ra những sự đánh giá chi tiết về vấn đề này.

Về lai lịch

Chelsea Clinton. Thời thơ ấu của cô trôi qua khi ông bố (Bill Clinton) đang làm Thống đốc bang Arkansas. Cô lớn lên, trở thành thiếu nữ trong khuôn viên Nhà Trắng và từ nhỏ cô đã làm quen với cuộc sống của các nhà hoạt động chính trị. Cô là người con duy nhất trong gia đình nên không có anh chị em để chia sẻ những tâm sự.

Sau khi thi đỗ đại học Stanford, Chelsea Clinton đã sống trong một căn phòng có cửa sổ chống đạn và dưới sự giám sát của 25 vệ sĩ. Sự nghiệp của cô cũng nhiều lần thay đổi: Đầu tiên cô tham gia giảng dạy, sau đó làm công việc tư vấn trong một quỹ đầu tư, rồi làm phóng viên đặc biệt cho kênh truyền hình NBC. Hiện tại, cô làm việc cho Quỹ Clinton - một quỹ từ thiện do cha mẹ cô lập ra.

Ivanka Trump. Theo những người biết về cô kể lại thì Ivanka là một cô bé điềm tĩnh và thông minh. Bố mẹ cô, ông Donald và bà Ivana đã ly dị khi cô bé mới 11 tuổi. Ivanka có 1 anh trai, 1 em trai ruột và 1 em trai, 1 em gái cùng cha khác mẹ.

Cô con gái lớn của gia đình Trump tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành kinh tế của Đại học Pennsylvania. Vừa học đại học cô vừa bước vào sự nghiệp người mẫu: trong nửa cuối của những năm 90 hình ảnh của cô đã xuất hiện trên trang bìa của các tạp chí. Các thương hiệu thời trang hàng đầu cũng luôn sẵn sàng hợp tác với cô.

Không giống như mẹ của mình, một người nổi tiếng ăn chơi trong giới thượng lưu New York, Ivanka luôn tích cực làm việc. Từ năm 2011, cô làm nghề thiết kế quần áo và phụ kiện (thương hiệu hiện nay vẫn còn tồn tại).

Trước khi tham gia vào công việc kinh doanh nghề xây dựng của gia đình, cô làm việc trong lĩnh vực thiết kế tại Công ty Forest City Enterprises. Hiện Ivanka Trump là Phó chủ tịch điều hành của chương trình phát triển Tổ chức Trump Organization.

Vợ chồng Bill và Hillary Clinton cùng cô con gái nhỏ Chelsea
Vợ chồng Bill và Hillary Clinton cùng cô con gái nhỏ Chelsea

Về gia đình riêng

Chelsea. Năm 30 tuổi, cô kết hôn với Marc Mezvinsky, một chủ nhà băng của ngân hàng đầu tư. Hai người đã làm quen với nhau trước đó 5 năm.

Gia đình riêng của Chelsea Clinton
Gia đình riêng của Chelsea Clinton

Ivanna. Kết hôn với Jared Kushner, một doanh nhân. Họ gặp nhau từ lúc cô 27 tuổi và sau 1 năm thì kết hôn.

Gia đình riêng của Ivanka Trump
Gia đình riêng của Ivanka Trump

Về phong cách

Chelsea. Trong cuộc vận động bầu cử Tổng thống Mỹ của bà Hillary Clinton và ông Donald Trump, cả hai cô con gái này của họ đều được sự quan tâm chăm sóc của các nhà hoạch định hình ảnh và các chuyên gia về phong cách, nhưng sự “tân trang” ở con gái bà Clinton thể hiện rõ nét hơn, bởi từ trước đến nay (tính đến giai đoạn quan trọng này), Chelsea chỉ thích phong cách thể thao giản dị và hạn chế đến mức tối thiểu việc chải chuốt vẻ bề ngoài.

Bây giờ thì cô đã xuất hiện trước những cử tri của mẹ cô trong bộ trang phục gồm váy áo rời, còn mái tóc của cô đã trở nên sang trọng và được cắt tỉa cẩn thận hơn.

Chelsea Clinton tại Đại hội đảng Dân chủ Mỹ ở Philadelphia, ngày 28/7/2016. Ảnh: Mike Segar / Reuters
Chelsea Clinton tại Đại hội đảng Dân chủ Mỹ ở Philadelphia, ngày 28/7/2016. Ảnh: Mike Segar / Reuters

Ivanka. Trong khi đó, hình ảnh của cô con gái của Trump không có nhiều thay đổi: Cũng như nhiều năm trước đây, cô vẫn duyên dáng với mái tóc dài, sáng màu cùng với một nụ cười lấp lóa hàm răng trắng. Cô vẫn thích mặc váy liền, dài đến đầu gối.

Ivanka Trump
Ivanka Trump

Về quan hệ với cha mẹ

Chelsea. Theo lời kể của cô con gái Chelsea thì bà Hillary Clinton là một người mẹ vui vẻ, luôn yêu thương và chăm sóc con cái. Ký ức tuổi thơ của cô là hình ảnh người mẹ ngày nào cũng đặt cô bé lên giường, ôm hôn và chúc bé ngủ ngon. “Trước đây, mỗi khi mẹ tôi có việc phải đi đâu xa, bà thường để lại cho tôi một số phong thư, và mỗi ngày tôi phải mở một bức thư ra đọc, khi mẹ đang ở xa nhà”–Chelsea kể lại.

Hai mẹ con Hillary và Chelsea Clinton
Hai mẹ con Hillary và Chelsea Clinton

Cô cũng chia sẻ với báo chí rằng bé Charlotte 2 tuổi con cô, cháu gái bà Hillary, thích giao lưu với bà ngoại thông qua ứng dụng FaceTime. Cũng theo lời kể của cô, mọi người cũng biết thêm rằng ứng cử viên tổng thống Mỹ rất thích bộ phim "Kiêu hãnh và định kiến", và mặc dù chương trình làm việc của bà ngoại dày kín và hết sức nghiêm ngặt nhưng bà sẵn sàng vứt bỏ mọi việc để hát ru cho cháu ngủ.

Ivanka vẫn còn nhớ, khi bé cô thường hay chơi trò Lego dưới gầm bàn, trong phòng làm việc của bố tại tòa nhà Trump Tower. Cô nói, bố thường khuyên răn con gái rằng: trên đời này không có gì là không thể. Tất cả mọi thứ đều có thể đạt được.

Hai bố con Donald và Ivanka Trump
Hai bố con Donald và Ivanka Trump

Ivanka luôn bênh vực bố mỗi khi ông bị buộc tội không ưa đàn bà. Cô đưa ra những chứng cớ là trong công ty của ông có nhiều đại diện của phái yếu nắm giữ những chức vụ quan trọng, và các nữ nhân viên của ông thường được hưởng phúc lợi xã hội rất tốt, kể cả những kỳ nghỉ sinh con.

Ivanka Trump trên sàn catwalk, New York, năm 1997. Ảnh: Peter Morgan / Reuters
Ivanka Trump trên sàn catwalk, New York, năm 1997. Ảnh: Peter Morgan / Reuters

Khi mục tiêu đã được xác định

Chelsea. Trong profil của Hillary Clinton trên Twitter đã thể hiện: bà không chỉ là một nhà hoạt động xã hội, mà còn là người mẹ, người vợ và là một bà ngoại nữa.

Sự tham gia của cô con gái duy nhất vào các chiến dịch tranh cử của bà Hillary Clinton bằng việc cô xuất hiện trong các bài phóng sự cùng với hai đứa trẻ đáng yêu trên tay đã làm dịu đi hình ảnh lạnh lùng của một nữ chính trị gia. Chelsea là một con bài mang tính "gia đình", và cô đã sử dụng con bài đó trong ván bài chính trị này.

Nụ cười của người mẹ khi được chúc mừng sinh nhật
Nụ cười của người mẹ khi được chúc mừng sinh nhật

Ivanka. Là một người vợ đầy tình yêu thương, một người mẹ có tới 3 đứa con chung và con riêng, ngoài ra cô còn là một phụ nữ làm công việc kinh doanh chăm chỉ. Không phải ngẫu nhiên mà cô con gái cả này lại là người tích cực nhất tham gia vào các chiến dịch tranh cử của ông Trump.

Rõ ràng là cô đã bổ sung thêm một cách tích cực vào hình ảnh của ông trùm trong ngành xây dựng, người vẫn bị các đối thủ buộc tội phân biệt giới tính và ghét phụ nữ. Trong chiến dịch vận động tranh cử của Donald Trump, Ivanka đã thể hiện vai trò của một người phụ nữ hăng hái trong mọi việc, mặc dù cô hoàn toàn có thể cho phép bản thân được an nhàn sau vòng nguyệt quế của cha mình.

Theo Nguyễn Quang

Đất Việt