1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Ai đã thu xếp cuộc điện đàm giữa ông Trump với lãnh đạo Đài Loan?

(Dân trí) - Giữa lúc Trung Quốc “nóng mặt” vì cuộc điện đàm giữa Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump với lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn, một câu hỏi được đặt ra là, ai đã đứng ra sắp xếp cuộc điện đàm này.


Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn. (Ảnh: Getty)

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn. (Ảnh: Getty)

Ngày 2/12, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump bất ngờ có cuộc điện đàm với nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn. Trang mạng Taipei Times dẫn nguồn tin từ Washington, trong cuộc điện đàm này cho biết, bà Thái đã chúc mừng ông Trump đắc cử, đồng thời nhấn mạnh Đài Loan hy vọng mở rộng quan hệ hợp tác với Mỹ trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị và an ninh khu vực. Đây là liên lạc đầu tiên giữa một tổng thống hoặc một tổng đắc cử Mỹ với lãnh đạo Đài Loan kể từ năm 1979.

Theo Taipei Times, cuộc điện đàm này do chính những người “thân Đài Loan” trong đội ngũ chuyển giao quyền lực của Tổng thống đắc cử Trump sắp xếp. Ông Trump được cho là đã đồng ý điện đàm sau khi các trợ lý của ông trình bày sơ qua về các vấn đề liên quan đến Đài Loan cũng như tình hình ở eo biển Đài Loan.

Báo Washington Post dẫn thông tin từ những nhân viên tham gia sắp xếp cuộc điện đàm này cho biết, cuộc điện đàm đã được đội ngũ của ông Trump và chính quyền Đài Loan lên kế hoạch gần như ngay sau khi ông đắc cử hôm 8/11.

Stephen Yates, cựu phó cố vấn an ninh của cựu phó Tổng thống Mỹ Dick Cheney và là người đã thảo kế hoạch cho chiến dịch tranh cử của đảng Cộng hòa, nói rằng ngay sau khi ông Trump đắc cử, một danh sách lãnh đạo quốc tế để ông sắp xếp điện đàm đã được thảo ra. “Ngay từ rất sớm, Đài Loan đã nằm trong danh sách đó. Và khi cuộc điện đàm được lên lịch, người ta phải họp với ông Trump”, ông Yates nói.

Trong khi đó, ông Trump nói rằng, nhà lãnh đạo Đài Loan đã chủ động gọi cho ông để chúc mừng ông đắc cử. Ông cũng lên tiếng chỉ trích Trung Quốc khi bình luận trên Twitter rằng: Bà Kellyanne Conway, người phát ngôn của Tổng thống đắc cử Trump, khẳng định: "Tổng thống đắc cử Trump hoàn toàn nắm được và hiểu rõ các vấn đề trên thực tế, bất kể đầu dây phía bên kia là ai". Alex Huang, người phát ngôn của lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn, cũng khẳng định cuộc gọi đã được sự đồng ý của cả 2 bên.

Về phía Nhà Trắng, phát ngôn viên Josh Earnest cho biết Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ đã trao đổi với các quan chức Trung Quốc để trấn an Bắc Kinh về cam kết mối quan hệ với Trung Quốc.

Cuộc điện đàm bất ngờ của ông Trump với lãnh đạo Đài Loan đã khiến Bắc Kinh “nóng mặt” và lập tức trao công hàm phản đối với kêu gọi xử lý một cách thận trọng vấn đề Đài Loan để tránh những rắc rối không cần thiết trong các mối quan hệ. Tuy nhiên, theo Shi Yinhong, giáo sư về quan hệ quốc tế tại Đại học Nhân dân của Trung Quốc, cho rằng bất chấp những phản ứng trên, Bắc Kinh sẽ vẫn áp dụng chiến lược “chờ và xem” trong trường hợp này, ít nhất cho đến khi ông Trump nhậm chức tổng thống vào đầu năm sau.

Minh Phương

Tổng hợp