1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Afghanistan: Bom phá hủy đoàn xe chở nhiên liệu cho căn cứ Mỹ

(Dân trí) - Một quả bom được cài trên một chiếc xe tải đã phát nổ, phá hủy 8 xe thùng vận chuyển nhiên liệu cho một căn cứ quân sự của Mỹ ở Afghanistan, các nhân chứng hôm nay cho biết.

Hai lái xe người Pakistan đã bị thương trong vụ nổ xảy ra vào đêm hôm qua tại một điểm kiểm soát gần sân bay Kandahar, nơi đóng quân của lực lượng liên quân do Mỹ đứng đầu.

 

Kandahar trước kia là thành lũy của những tay Taliban Hồi giáo chính thống, đã bị lật đổ năm 2001 sau khi không có “biện pháp” gì đối với trùm khủng bố mạng al-Qaeda, Osama bin Laden.

 

Các quan chức địa phương cho hay một quả bom được gài vào một trong các xe tải ở Pakistan, song không đưa thêm bằng chứng gì.

 

Hiện chưa có ai đứng ra nhận trách nhiệm cho vụ tấn công trên, nhưng phiến quân Taliban là đối tượng tình nghi. Trước đó, phiến quân này đã tấn công các đoàn xe chở nhiên liệu và các vật dụng khác cho lực lượng Mỹ ở Afghanistan.

 

Đây là vụ tấn công mới nhất của phiến quân ở đông nam Afghanistan, nơi hơn 20 người, trong đó có 5 nhân viên cứu trợ địa phương, 2 lính Mỹ, thiệt mạng trong vòng 10 ngày qua.

 

Nạn nhân mới nhấp là 2 cảnh sát Afghanistan. Họ bị giết hại khi đang đi tuần ngoài thành phố Kandahar hôm qua. Các nhà chức trách cho biết 13 cảnh sát khác cũng bị thương.

 

Taliban và các đồng minh Hồi giáo của mình, như al-Qaeda, hoạt động mạnh ở vùng phía tây và phía nam Afghanistan, nơi giáp với Pakistan.

 

Phan Vũ

Theo AP