1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

9 công nhân dầu mỏ nước ngoài bị IS bắt cóc tại Libya

(Dân trí) - Tổ chức phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) được cho là đã bắt cóc 9 công nhân dầu mỏ nước ngoài sau một vụ tấn công nhằm vào một mỏ dầu ở Libya.

Các con tin Cơ đốc giáo người Ai Cập bị giải đi dọc một bãi biển gần Tripoli, Libya (Ảnh minh họa:
Các con tin Cơ đốc giáo người Ai Cập bị giải đi dọc một bãi biển gần Tripoli, Libya (Ảnh minh họa: RT)

Chính phủy Libya đã cáo buộc các phần tử thánh chiến IS đứng sau vụ tấn công hôm 6/3 nhằm vào mỏ dầu Al-Ghani, vốn bị phóng hỏa.

Các công nhân nước ngoài bị bắt cóc đang làm việc cho VAOS, một công ty dịch vụ dầu mỏ thuộc sở hữu của Áo có trụ sở tại Tripoli, thủ đô của Libya.

Các nạn nhân bao gồm 4 người Philippines, 1 người Áo, một người Séc và một người Ghana, theo Bộ ngoại giao Philippines. Chính phủ Bangladesh cho hay một công nhân của họ cũng bị bắt làm con tin. Không rõ quốc tịch của con tin thứ 9.

Vụ bắt cóc diễn ra trong bối cảnh tình hình an ninh đang suy giảm tại Libya, trong đó các nhóm dân quân Hồi giáo, một số cam kết liên minh với nhóm phiến quân IS, đã lớn mạnh.

Ai Cập đã tiến hành các cuộc không kích chống lại các phiến quân IS tại Libya hồi tháng trước sau khi IS chúng chặt đầu 21 con tin Cơ đốc giáo người Ai Cập, bị bắt giữ trong khi đang làm việc tại một thành phố của Libya.

Bộ ngoại giao Philippines ngày 9/3 cho hay đại sứ quán nước này ở Tripoli đã tăng cường phối hợp với công ty của Áo và giới chức Libya để tìm kiếm các công dân Philippines bị bắt cóc, đảm bảo sự an toàn của họ và tìm cách để họ được phóng thích ngay tức thì.

Theo Bộ ngoại giao Philippines, 52 lao động khác người Philippines làm việc cho VAOS đã được đưa ra khỏi mỏ dầu Al-Ghani trước đó và hiện đang có mặt ở Tripoli.

Hồi tháng 2, ba người Philippines khác đã mất tích tại Libya sau khi họ bị bắt cóc tại mỏ dầu Mabruk.

Vụ tấn công nhằm vào mỏ dầu Al-Ghani là vụ việc mới nhất trong làn sóng bạo lực của phiến quân nhằm vào các mỏ dầu tại Libya.

Hồi cuối tuần qua, Tập đoàn dầu mỏ quốc gia Lybia cho biết hãng này đã cảnh báo VAOS hơn 2 tuần trước rằng nên rời khỏi khu vực do các lo ngại an ninh.

An Bình
Theo AP