1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

82 nhân viên an ninh Euro 2016 bị tình nghi là khủng bố

(Dân trí) - Tổng cục Nội chính Pháp (ISB) mới đây đã phát hiện 82 người được thuê làm nhân viên an ninh tại vòng chung kết Euro 2016 có tên trong danh sách tình nghi là khủng bố.

Pháp huy động 90.000 người tham gia bảo vệ an ninh cho vòng chung kết Euro 2016 (Ảnh: Reuters)
Pháp huy động 90.000 người tham gia bảo vệ an ninh cho vòng chung kết Euro 2016 (Ảnh: Reuters)

Theo Le Point, sau khi tiến hành rà soát và kiểm tra thông tin cá nhân của 3.500 người được thuê làm công tác an ninh, bảo đảm an toàn cho du khách tại vòng chung kết Euro 2016, ISB đã phát hiện ra 82 đối tượng nằm trong danh sách những kẻ khủng bố mà họ đang theo dõi. Những đối tượng này được phát hiện do là thành viên của một nhóm khủng bố như Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS, từng có những hành vi đáng ngờ trong quá khứ, hoặc mang tư tưởng cực đoan.

Giới chức Pháp cho biết, nước này sẽ huy động khoảng 90.000 người tham gia công tác đảm bảo an ninh tại các sân vận động, đường phố và khu vực có đông người hâm mộ tụ tập. Trong số đó có 77.000 người là cảnh sát, số còn lại là nhân viên an ninh, quân nhân và khoảng 1.000 tình nguyện viên.

Tổng thống Pháp Francois Hollande trước đó từng thừa nhận rằng có nguy cơ xảy ra tấn công khủng bố trong khoảng thời gian diễn ra vòng chung kết Euro 2016, tuy nhiên nhà lãnh đạo nước Pháp cũng khẳng định Paris sẽ làm tất cả để đảm bảo an ninh cho sự kiện tầm cỡ khu vực này.

Vòng chung kết Euro 2016 sẽ được tổ chức tại Pháp từ ngày 10/6 - 10/7 với sự tham gia của 24 đội tuyển. Đây là lần thứ 3 Pháp đăng cai giải đấu này sau 2 năm 1960 và 1984.

Thành Đạt

Theo RT