1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

8 người nhiễm virus corona trên du thuyền ở Nhật Bản nguy kịch

(Dân trí) - Trong khi giới chức Nhật Bản tiếp tục nghiên cứu phương án sơ tán một phần hành khách trên du thuyền Diamond Princess đang bị cách ly ngoài khơi Yokohama, số người trên tàu nhiễm bệnh tiếp tục tăng.

 
8 người nhiễm virus corona trên du thuyền ở Nhật Bản nguy kịch - 1
Du thuyền Diamond Princess cách ly tại cảng Yokohama, Nhật Bản (Ảnh: Reuters)

Đài truyền hình NHK hôm nay 14/2 đưa tin, Bộ Y tế Nhật Bản cho biết 8 người trong số 218 người trên tàu Diamond Princess nhiễm virus corona chủng mới (Covid-19) hiện trong tình trạng nguy kịch. Hai người khác cũng trong tình trạng nguy kịch, nhưng 1 người chưa được xét nghiệm, người còn lại đã xét nghiệm nhưng chưa có kết quả.

Bộ Y tế Nhật Bản cho biết, tính đến hết ngày 13/2 họ đã tiến hành xét nghiệm virus corona đối với 713 người trên tàu, trong đó 218 trường hợp cho kết quả dương tính. Trong số những người bị nhiễm có 110 người Nhật Bản, các bệnh nhân còn lại đến từ 18 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Khoảng 80% số ca nhiễm bệnh đều ở độ tuổi trên 60.

Những người đã được xác định nhiễm hoặc đã hoặc đang được chuyển tới điều trị cách ly tại các trung tâm y tế trong đất liền Nhật Bản. Giới chức Nhật Bản yêu cầu khoảng 3.400 hành khách và thủy thủ đoàn còn lại ở yên trên tàu ít nhất cho đến khi hết thời hạn cách ly 19/2.

Tuy nhiên, trong bối cảnh các ca nhiễm virus corona trên tàu Diamond Princess tiếp tục tăng, Bộ Y tế Nhật Bản dự kiến sẽ cho phép các hành khách trên 80 tuổi hoặc những người có bệnh mãn tính rời tàu bắt đầu từ hôm nay nếu những người này âm tính với virus gây bệnh viêm phổi cấp. Họ sau đó sẽ được đưa đến các cơ sở cách ly do chính phủ Nhật Bản sắp xếp.

Nếu tính cả 218 ca nhiễm Covid-19 trên du thuyền Diamond Princess, Nhật Bản hiện có khoảng 250 ca nhiễm bệnh này và là nơi có nhiều ca nhiễm bệnh nhất bên ngoài Trung Quốc. Bộ Y tế Nhật Bản hôm qua xác nhận một phụ nữ tầm 80 tuổi nhiễm virus corona ở nước này đã tử vong, tuy nhiên hiện chưa rõ nguyên nhân tử vong có liên quan đến virus này hay không. Nếu được xác nhận, đây là trường hợp thứ 3 tử vong vì virus corona chủng mới bên ngoài Trung Quốc đại lục, hai trường hợp trước đó ở Hong Kong và Philippines.

Du thuyền Diamond Princess chở hơn 3.700 người gồm hành khách và thủy thủ đoàn. Du thuyền bị cách ly từ ngày 3/2 sau khi một hành khách từng lên tàu trước đó được giới chức Hong Kong xác định dương tính với virus corona chủng mới. Kể từ khi bị cách ly, số ca nhiễm virus corona chủng mới trên tàu liên tục tăng.

Minh Phương
Theo NHK