1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

72 nữ nghị sĩ Anh ủng hộ Công nương Meghan “tuyên chiến” với truyền thông sai lệch

(Dân trí) - 72 nữ nghị sĩ Anh đã viết thư cho Công nương Meghan bày tỏ sự ủng hộ nữ Công tước xứ Sussex chống lại những luận điệu “lỗi thời, như trong thời kỳ thuộc địa” của báo chí chống lại cô và gia đình.

72 nữ nghị sĩ Anh ủng hộ Công nương Meghan “tuyên chiến” với truyền thông sai lệch - 1

Công nương Anh Meghan Markle (Ảnh: Independent)

CNN đưa tin, trong lá thư, 72 nhà lập pháp tuyên bố họ ủng hộ Công nương Meghan “giữ lập trường chống lại các câu chuyện sai lệch, gây phiền nhiễu có trên các tờ báo trên khắp nước Anh liên quan tới tình cách, gia đình” của nhân vật hoàng gia.

Theo lá thư, các câu chuyện và tiêu đề bài báo đôi lúc tạo ấn tượng xấu về tính cách của Công nương mà không có một lý do chính đáng. “Chúng tôi kêu gọi loại bỏ luận điệu lỗi thời, như trong thời kỳ thuộc địa trong các bài báo”, thông điệp viết.

Các nghị sĩ nói rằng họ hiểu về “sự xâm phạm và đe dọa” mà những người phụ nữ của công chúng phải đối mặt.

Những nghị sĩ ký tên trong lá thư gồm các nhà lập pháp từ đảng Lao động, đảng Bảo thủ cầm quyền, đảng Dân chủ Tự do, và đảng Thay đổi nước Anh. Số nghị sĩ này chiếm 1/3 trong 208 nghị sĩ nữ ở Quốc hội Anh.

Nghị sĩ Holly Lynch đã đăng bức thư lên Twitter hôm 29/10, tuyên bố các nữ nghị sĩ đã gạt qua một bên những sự khác biệt về quan điểm để đoàn kết với Công nương Meghan, đồng thời kêu gọi báo chí tôn trọng quyền riêng tư và dừng việc “khiến một phụ nữ suy sụp không vì bất cứ lý do gì”.

Hồi đầu tháng, trong bộ phim tài liệu phát trên iTV, Công nương Meghan cho biết cô đã cố gắng tỏ ra kiềm chế ở bên ngoài, nhưng thực chất cô cảm thấy tổn thương bên trong vì cách mà giới truyền thông đối xử với cô.

Cả Công nương Meghan và chồng cô, Hoàng tử Harry gần đây cũng đã nộp đơn kiện các báo Anh vì cáo buộc xâm phạm quyền riêng tư.

Nhắc lại về người mẹ quá cố - Công nước Diana, Hoàng tử Harry hồi đầu tháng nói rằng anh có “nỗi sợ hãi sâu sắc nhất là lịch sử sẽ lặp lại”.

“Tôi đã chứng kiến chuyện xảy ra với người mà tôi yêu thương, khi họ bị dồn tới cùng, khi không còn được đối xử như một con người thực sự”, Hoàng tử Anh cho biết.

Công nương Diana đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn ô tô thảm khốc tại Pháp vào năm 1997 khi cố gắng tránh né ống kính của giới truyền thông và săn ảnh.

Đức Hoàng

Tổng hợp