1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

66 người chết, 1.500 người nhiễm virus corona tại Iran

(Dân trí) - Giới chức Iran hôm nay xác nhận 66 ca tử vong vì virus corona chủng mới tại nước này tính đến thời điểm hiện tại.

 
66 người chết, 1.500 người nhiễm virus corona tại Iran - 1

Người Iran đeo khẩu trang tại thủ đô Tehran. (Ảnh: Reuters)

Trong thông báo được phát trên truyền hình nhà nước Iran hôm nay 2/3, Thứ trưởng Y tế Iran Alireza Raisi cho biết tính đến nay, 66 người đã tử vong vì virus corona chủng mới (Covid-19) tại nước này.

“Các con số mới nhất mà chúng tôi có được là 523 ca nhiễm mới và 12 ca tử vong mới, như vậy cho đến thời điểm hiện tại tổng số người nhiễm là 1.501 và tổng số người chết là 66”, Thứ trưởng Raisi cho biết.

Iran hiện là nước có số người tử vong vì virus corona lớn nhất bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc. Iran cũng bị coi là “ổ dịch” corona tại vùng Vịnh.

Hàng loạt quan chức và nghị sĩ Iran đã bị xác nhận nhiễm Covid-19, trong đó có trường hợp của cố vấn lãnh tụ tối cao Iran Seyed Mohammad Mir-Mohammadi - người đã tử vong vì virus corona hôm nay.

Trước đó, cựu đại sứ Iran tại Vatican Hadi Khosroshahi cũng đã qua đời vì Covid-19 tuần trước. 

Người phát ngôn chính phủ Iran Ali Rabiei hôm nay cho biết, lệnh đóng cửa các trường học ở Iran được đưa ra hôm 29/2 do lo ngại dịch corona bùng phát sẽ tiếp tục kéo dài cho tới hết tuần này.

Một nhóm chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) dự kiến sẽ tới Iran vào tối nay 2/3 và sẽ xem xét các biện pháp để ứng phó với sự bùng phát của dịch corona tại nước này, cũng như đưa ra những hướng dẫn về mặt kỹ thuật.

Trong chuyến đi kéo dài một tuần tới Iran, các chuyên gia của WHO sẽ gặp đại diện của Bộ Y tế Iran, thăm các cơ sở y tế và phòng thí nghiệm trong công tác chống dịch corona.

Một số nước trong khu vực đã xác nhận các ca nhiễm Covid-19 là những người từng tới Iran. 10 ca nhiễm mới tại Kuwati trong 24 giờ qua đều từng tới Iran trước đó.

Thành Đạt

Theo Reuters